Thắng Malaysia, HLV Park Hang-seo phát biểu khiến Văn Toàn "giật mình"!

Song Minh Thứ năm, ngày 10/10/2019 23:08 PM (GMT+7)
Tối nay, ĐT Việt Nam đã chơi hay để thắng Malaysia 1-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vui vẻ bước vào phòng họp báo, HLV Park Hang-seo khẳng định sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi từ phía báo chí, kể cả khi tới tận đêm!
Bình luận 0

Trong trận đấu tối nay, Malaysia đã nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra một số cơ hội ngon ăn trong nửa đầu hiệp 1 nhưng không thể tận dụng thành công.

Điều gì đến cũng phải đến khi cuối hiệp 1, ĐT Việt Nam có bàn vượt lên dẫn trước do công của Quang Hải.

Sau giờ nghỉ, Malaysia nỗ lực đẩy cao tìm bàn gỡ nhưng hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam đã chơi vô cùng kín kẽ để bảo toàn chiến thắng sát nút.

img

HLV Park Hang-seo cảm thấy tự hào khi các học trò đã chơi tốt để giành chiến thắng 1-0 trước Malaysia. Ảnh: Bùi Lượng.

Những gì ĐT Việt Nam làm được thì ai cũng đã rõ. Vậy nếu có một điểm không hài lòng về trận đấu này thì đó là gì? Dân Việt đặt câu hỏi cho HLV Park Hang-seo.

Đáp lại, HLV Park Hang-seo nói: "Tôi chỉ không hài lòng vì Văn Toàn không ghi bàn!". Câu trả lời của HLV Park Hang-seo khiến giới truyền thông hơi bất ngờ.

Nhưng chậm lại khoảng 3 giây, HLV Park Hang-seo cười tươi rói nói: "Đó là tôi nói đùa thôi nhé!"

Vậy nếu nói thật thì ông nói gì về điều không hài lòng? Dân Việt hỏi tiếp và HLV Park Hang-seo nghiêm túc đáp:

"Thực ra là phần đầu trận chúng ta đã kiểm soát bóng không được tốt. Đáng ra chúng ta cần giữ được bóng nhiều hơn. 

Còn về chiến thuật, tinh thần thi đấu của các học trò thì tôi rất hài lòng. Nhìn chung, tôi cảm thấy tự hào khi giành chiến thắng trước đối thủ "khó chịu" như Malaysia. Tôi cảm ơn các học trò, họ đã nỗ lực hết mình trên sân".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc tiền đạo của ĐT Việt Nam không ghi bàn, HLV Park Hang-seo hỏi ngược lại: "Tôi sẽ vui hơn nếu các bạn đặt vấn đề là ở V.League hiện nay, có bao nhiêu ngoại binh đang chơi ở vị trí tiền đạo.

Những tiền đạo tôi gọi lên ĐT Việt Nam là những người tốt nhất rồi. Hơn nữa, tiền đạo không có nghĩa là phải ghi bàn. Nhiệm vụ đó dành cho mọi cầu thủ trên sân. Tôi nghĩ điều quan trọng là một quá trình, một sự "dàn xếp" để dẫn tới bàn thắng chung cho toàn đội".

Nhận xét về phong độ của Công Phượng và Văn Hậu - những cầu thủ về tập trung đội tuyển muộn nhưng vẫn được đá chính, HLV Park Hang-seo chia sẻ: 

"Việc họ được các đội bóng Hà Lan và Bỉ chiêu mộ đã nói lên trình độ của họ rồi. Với mỗi cầu thủ không phải trận nào cũng hay được.

Hôm nay, Văn Hậu, Công Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và có đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội".

Vậy tại sao ông lại thay Tuấn Anh ngay đầu hiệp 1, bất chấp việc Tuấn Anh chơi khá tốt trước đó: "Cậu ta bị chấn thương. Chấn thương này không đáng ngại nhưng mức độ ra sao phải chờ đến sáng mai mới rõ", HLV Park Hang-seo cho hay.

Chốt lại, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Malaysia rõ ràng đã mạnh hơn thời điểm AFF Cup 2018 nhiều nhưng cuối cùng chúng ta đã giành được chiến thắng.

Ngày mai chúng tôi sẽ di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà ngày 15/10. Tôi biết Indonesia có một số cầu thủ nhập tịch, họ đá mạnh mẽ.

Nhưng chúng ta cũng có những cầu thủ mạnh mẽ như vậy và không có gì phải e ngại cả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem