Thanh Hóa: Nhiều trẻ nhỏ mắc sởi và nhiễm cúm A

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 17:52 PM (GMT+7)
Ngày 14.2, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: Trong thời gian tính từ đầu tháng 2 đến nay, 12 trẻ nhỏ ở độ tuổi từ 7 đến 36 tháng tuổi phải nhập viện vì bệnh sởi. Đặc biệt, theo ghi nhận của khoa Truyền nhiễm ở bệnh viện này, đã có 16 ca bị nhiễm cúm A.
Bình luận 0
Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh sởi khi nhập viện đều trong tình trạng cấp cứu, sốt phát ban đỏ khắp người. Sau khi nhập viện và được điều trị từ 5 đến 7 ngày, các bệnh nhi đã có chuyển biến tốt. Điều đáng chú ý là, trong số các trẻ em bị mắc bệnh sởi, một số trẻ nhỏ đã được tiêm vắc-xin phòng sởi, nhưng vẫn mắc bệnh dạng sởi.

Cũng từ đầu tháng 2 đến nay, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã ghi nhận 16 ca bị nhiễm cúm A phải nhập viện. Tất cả các bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Do cơ sở vật chất, thiết bị máy móc ở khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chưa đạt yêu cầu phòng, chống bệnh cũng như thuốc phòng, chống dịch cúm còn thiếu và tại thời điểm này bệnh viện không có thuốc tamiflu điều trị đặc hiệu vi-rút, mà chủ yếu điều trị theo triệu chứng và biến chứng của người bệnh.

Vì vậy, bệnh viện phải gửi mẫu xét nghiệm lên tuyến trung ương để phân tích mẫu bệnh phẩm cho những trường hợp có biểu hiện bệnh nặng.
Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem