dd/mm/yyyy

Thanh Hoá: Ớt được giá, PCT tỉnh Lê Đức Giang ấn tượng với chống rét bằng mạ khay phủ nilon

Chiều ngày 11/1, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra công tác phòng, chống rét cho cây trồng tại huyện Yên Định và thành phố Thanh Hóa, cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thanh Hóa).

Theo báo cáo vụ Đông 2020 - 2021, huyện Yên Định (Thanh Hóa) gieo trồng được  trên 5.100 ha, trong đó có  trên 630 ha ớt. 

Đến thời điểm, phần lớn diện tích cây trồng vụ đông trên địa bàn huyện đang cho thu hoạch. Trong đó, riêng cây ớt năm nay được giá nên bà con nông dân rất phấn khởi. Diện tích cây trồng vụ đông đều được đảm bảo cung cấp đủ nước tưới nên phát triển tốt, đạt năng suất, giá trị cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Đức Giang kiểm tra công tác chống rét cho cây trồng  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Đức Giang kiểm tra công tác chống rét cho cây trồng.

Đối với mạ vụ chiêm xuân 2021, hiện Yên Định đã gieo được khoảng 250 tấn lúa giống, tương đương trên 60% diện tích trong tổng số 8700 ha lúa vụ xuân. Mạ được gieo theo hình thức mạ khay, mạ trên sân hoặc mặt ruộng nhưng đều được che phủ nilon nên phát triển ổn định, không bị ảnh hưởng do rét.

Riêng thành phố Thanh Hóa, kế hoạch gieo trồng vụ xuân là 4500 ha, trong đó lúa trên 3600 ha. Hiện số mạ đã gieo đạt khoảng 13% diện tích gieo cấy. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại xã Đông Lĩnh, nhiều diện tích mạ chưa được che phủ nilon theo khuyến cáo của ngành nông  nghiệp, nên xuất hiện tình trạng mạ bị vàng lá, cây yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Đức Giang kiểm tra công tác chống rét cho cây trồng  - Ảnh 2.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao mô hình mạ khay tại xã Định Hòa, huyện Yên Định (Thanh Hóa).

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, cùng với thu hoạch cây trồng vụ đông đã đến kỳ, ngành nông nghiệp, các địa phương cần tăng cường chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ chiêm xuân 2021, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân giải phóng đất, gieo mạ và bảo vệ mạ bằng biện pháp che phủ ni lon, khuyến khích gieo mạ khay, đảm bảo đủ mạ gieo cấy đúng khung lịch thời vụ và diện tích theo kế hoạch đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Đức Giang kiểm tra công tác chống rét cho cây trồng  - Ảnh 3.

Dù nhiệt độ có xuống thấp hơn nữa thì nông dân Thanh Hóa cùng không lo thiếu mạ cấy và vẫn đảm bảo cấy đúng thời vụ.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đánh rất cao mô hình mạ khay ở xã Định Hòa, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Theo ông Lê Đức Giang với mô hình mạ khay như thế này dù thời tiết có giảm nữa thì diện tích mạ không bị ảnh hưởng vẫn đảm bảo cấy đúng thời vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang ghi nhận sự cố gắng của chính quyền các địa phương cũng như bà con nông dân đã khắc phục khó khăn do thời tiết để tiến hành sản xuất theo đúng lịch thời vụ.

Đối với huyện Yên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích cây trồng vụ đông đã đến kỳ thu hoạch; tập trung chăm sóc những loại cây đang sinh trưởng, phát triển. Đồng thời, tổ chức giải phóng đất nhanh kết hợp với làm vệ sinh đồng ruộng, bảo đảm sạch tàn dư cây trồng và sâu bệnh vụ trước để tiến hành gieo trồng cây vụ đông xuân 2021 trong khung thời vụ tốt nhất.

Về công tác chống rét cho mạ, đồng chí ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, nên diện tích mạ trên địa bàn huyện hầu hết đều sinh trưởng, phát triển tốt.



Hữu Dụng