Thanh Hoá: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích khi chạy bão số 1

Chủ nhật, ngày 31/07/2016 18:30 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân mất tích trên biển do chìm tàu vào ngày 27.7.
Bình luận 0

Vào lúc 20h20 ngày 27.7, hai tàu cá mang số hiệu TH90298-TS và TH90817-TS công suất 440CV do ông Nguyễn Văn Giang, trú tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa làm thuyền trưởng (trên 2 tàu có 8 lao động) đang trên đường di chuyển vào khu vực đảo Hòn Mê tránh, trú bão số 1 thì gặp sự cố.

Tàu TH90298-TS bị chìm, 5/6 lao động trên tàu được cứu sống, người còn lại bị mất tích là ông Phạm Văn Cường. Do động cơ máy phát điện bị hỏng nên tàu TH90817-TS cũng bị nước tràn vào, trước nguy cơ tàu chìm các ngư dân đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

img

Ảnh minh hoạ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tiến hành điều động tàu Nghi Sơn 1 của Nhà máy xi măng Nghi Sơn, phối hợp với lực lượng của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến 1h10 ngày 28.7, lực lượng chức năng đã cứu được 7 lao động trên 2 tàu và lai dắt tàu TH90817-TS vào khu vực cảng Nghi Sơn an toàn. Đồng thời triển khai công tác tìm kiếm ngư dân mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến khoảng 14h30 ngày 31.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Cường. Thi thể ông Cường được tìm thấy tại một hòn đảo nhỏ nằm trong khu vực đảo Mê, cách vị trí tàu TH90298-TS bị chìm khoảng 1km.

Dự kiến trước 20h đêm nay, thi thể nạn nhân sẽ được bàn cho gia đình để lo hậu sự. Đơn vị chức năng cũng xác nhận, hiện tại chưa có phương án lai dắt tàu TH90298-TS vào bờ.

P.V (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem