Thanh long Bình Thuận được nhiều nước chấp nhận

Thứ sáu, ngày 21/10/2016 11:01 AM (GMT+7)
Sở NN&PTNT Bình Thuận, ngày 20-10, cho biết hiện đã có 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đồng ý bảo hộ chỉ dẫn địa lý trái thanh long Bình Thuận.
Bình luận 0

Đó là Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan, Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) đang trong quá trình thẩm định.

img

Đây là điều kiện rất thuận lời để trái thanh long Bình Thuận mở rộng thị trương xuất khẩu ra nước ngoài, tăng giá trị sản phẩm.

Trái thanh long Bình Thuận được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa vào ngày 15-11-2006; đến ngày 8-7-2011, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm trái thanh long.

L.Trường (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem