Thanh niên Iran bị người thân chặt đầu sau khi để lộ giới tính thật

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ năm, ngày 13/05/2021 08:10 AM (GMT+7)
Một thanh niên Iran gần đây bị gia đình chặt đầu sau khi các thành viên trong gia đình phát hiện thanh niên này được miễn nghĩa vụ quân sự vì vấn đề giới tính.
Bình luận 0

img

Alireza Fazeli Monfared, 20 tuổi, bị người thân trong gia đình sát hại dã man.

Alireza Fazeli Monfared, 20 tuổi, bị ba thành viên trong gia đình đưa đến một nơi không xác định và chặt đầu. Sau khi sát hại Alireza, họ gọi điện cho mẹ của thanh niên này, nói rằng “mọi chuyện đã xong”, theo Daily Mail.

Theo nguồn tin, Alireza đã nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự vì mình là gay. Thanh niên 20 tuổi đã có kế hoạch chuyển đến sống ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng bạn trai.

Tuy nhiên, khi giấy chứng nhận miễn nghĩa vụ quân sự được gửi về nhà ở thành phố Ahvaz, thủ phủ tỉnh Khuzestan, Alireza lại không có nhà. Em trai cùng cha khác mẹ là người đã phát hiện tờ giấy chứng nhận.

Đến giờ 7 tối, Alireza nói chuyện với mẹ lần cuối, theo truyền thông địa phương. Ngay sau đó, em trai nói cha cần gặp anh nên đưa Alireza đến làng Borumi ngay trong đêm.

Tại đây, Alireza bị em trai và hai người khác trong gia đình chặt đầu, giấu xác bên dưới một cây cọ.

“Cuộc điện thoại gọi cho bà mẹ là lời thú nhận rằng các nghi phạm đã giết người”, truyền thông địa phương cho biết.

3 người đàn ông trong gia đình trực tiếp ra tay sát hại Alireza đã bị bắt, chờ ngày xét xử tội giết người.

Trước khi bị sát hại, Alireza có mối quan hệ căng thẳng với em trai cùng cha khác mẹ. Người này luôn phàn nàn với cha rằng Alireza có cử chỉ và hành động không bình thường.

Nguồn tin nói trên BBC cho biết, Alireza từng nhắc đến chuyện bị “gia đình đe dọa tính mạng”.

Ở Iran, những người đồng tính nam được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem