Thanh tra Chính phủ: Chỉ phát hiện 1 người kê khai tài sản không trung thực

Thứ ba, ngày 22/07/2014 16:20 PM (GMT+7)
Năm 2013, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ người kê khai tài sản, thu nhập đạt 98,3%, tỷ lệ công khai thu nhập đạt 97,8% (tăng 38,4% so với năm 2012). Tuy nhiên, chỉ có 1 cá nhân bị phát hiện kê khai tài sản không trung thực.
Bình luận 0
Cụ thể, có 919.319/935.218 người kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 98,3%; công khai 899.551 bản kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 97,8% (tăng 38,4% so với năm 2012).

img

Chỉ có 5 người được xác minh tài sản thu nhập, trong đó một người có kết luận kê khai không trung thực. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ không công bố danh tính người này.

Có 5 trường hợp bị xử lý kỷ luật do vi phạm thời hạn theo quy định minh bạch tài sản, thu nhập (chậm tổ chức việc kê khai và chậm kê khai tài sản, thu nhập).

6 tháng, phát hiện 5 vụ tham nhũng hơn 2,3 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, thanh tra phát hiện 5 vụ, 13 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 2.327 triệu đồng; đã thu 630 triệu đồng, kiến nghị xử lý đối với 20 tập thể, 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 01 vụ, 5 đối tượng tập trung ở các tỉnh Kon Tum, Ninh Thuận, Quảng Ngãi. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 16 vụ, 16 đối tượng.

Theo Thanh tra Chính phủ, các cơ quan điều tra hiện đang thụ lý điều tra 291 vụ, 805 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó năm 2013 chuyển sang 168 vụ, 513 bị can; khởi tố mới 123 vụ, 292 bị can; thiệt hại hơn 2.300 tỉ đồng và 11,3 ha đất; đã thu hồi gần 500 tỉ đồng và 08 ha đất; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 139 vụ, 385 bị can; tạm đình chỉ 5 vụ, 16 bị can; đình chỉ 2 vụ, 5 bị can; miễn trách nhiệm hình sự 4 bị can; hiện đang điều tra 145 vụ, 395 bị can.
(Theo Bizlive)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem