Thanh tra vụ đất lâm nghiệp bị dân lấn chiếm

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 06:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Bình Phước sẽ được thành lập để thanh tra toàn diện dự án của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ B58.
Bình luận 0

UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản giao thanh tra tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện dự án của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ B58, đồng thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm dự án trên trước ngày 30.4.2013.

Theo tìm hiểu, năm 1996, ông Đặng Thắng - nguyên Trưởng ban Liên lạc Khối tình báo B58 – Câu lạc bộ Kháng chiến TP.HCM (gọi tắt là Khối tình báo B58) được Nông lâm trường Tân Lập trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Bình Phước giao khoán trên 512ha đất rừng nguyên sinh.

Tuy nhiên do không quản lý được nên ông Thắng đã giao cho ông Phạm Công Trường, một người cũng thuộc Khối tình báo B58 quản lý. Để có pháp nhân chính thức quản lý diện tích đất rừng trên, năm 2009, ông Trường thành lập Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ B58 trực thuộc Khối tình báo B58 (trụ sở đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, do ông Trường làm giám đốc), thay thế Khối tình báo B58 quản lý trông coi toàn bộ diện tích đất được giao khoán.

Đến đầu năm 2011 khi Khối tình báo B58 bị giải thể vì hoạt động không đúng mục đích, có nhiều việc làm sai trái, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Lợi dụng tình hình, nhiều hộ dân nhảy vào xâm canh lấn chiếm hàng chục ha đất làm rẫy, đốn hạ hàng trăm cây gỗ quý hiếm, gây bức xúc dư luận địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem