Thành tựu

  • Tuy có thành tựu giảm số người nhiễm HIV trong nhiều năm, nhưng Việt Nam vẫn lo ngại về tỷ lệ kháng thuốc điều trị HIV.
  • Hôm nay (10.12) là Ngày Nhân quyền thế giới. Tại Việt Nam, một thành tựu đáng kể của nước ta được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao trong bảo vệ nhân quyền là thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo.
  • Tại tỉnh Đăk Nông, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) vừa tổ chức Hội thảo "Đẩy mạnh truyền thông khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ".
  • Thời gian qua, Chương trìnhquốc gia NS&VSMTNT đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn một số tồn tại, thách thức. Muốn hoàn thành mục tiêu của năm 2013, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
  • Đây là thông tin do TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số -KHHGĐ (Bộ Y tế) đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số tổ chức ngày 24.9.
  • Nga đã chính thức bước vào cuộc đua vũ khí siêu vượt âm với Mỹ. Tổng giám đốc tập đoàn “Vũ khí tên lửa chiến lược” Boris Obnosov cho biết, Nga đã có tên lửa siêu vượt âm, nhưng hiện tại vũ khí này chưa hoàn thiện.
  • (Dân Việt) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 –NQ/T.Ư của Bộ Chính trị, đồng bằng sông Cửu Long đã đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để khu vực này cất cánh.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 19 - 25.4, tại tại TP.Pleiku (Gia Lai) T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Làng nghề năm 2013.
  • (Dân Việt) - Ban vận động thành lập Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Hà Nội, sau Quyết định công nhận số 2380/QĐ-BCT ngày 15.4 của Bộ Công Thương.
  • Dân Việt - Bổ sung, xây dựng chính sách mới sát thực tế nhằm cải thiện sinh kế của người dân gắn với giảm nghèo bền vững vùng dân tộc và miền núi (DTMN). Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương tại hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng DTMN.