Thành viên Hội đồng chung khảo Trần Thái Sơn bất ngờ với số lượng tác phẩm "khủng" dự Giải báo chí "tam nông"
Thành viên Hội đồng chung khảo Trần Thái Sơn bất ngờ với số lượng tác phẩm "khủng" dự Giải báo chí "tam nông"
Trần Quang (ghi)
Thứ sáu, ngày 06/12/2024 09:01 AM (GMT+7)
Với gần 2.000 tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II cho bốn loại hình báo chí - là một con số rất lớn, ngay cả khi so với những giải báo chí toàn quốc hàng đầu hiện nay và có thể nói là con số "mơ ước" của nhiều giải báo chí chuyên ngành khác.
Nhà báo Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam - Thành viên Ban Giám khảo cho rằng, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 đã mở rộng thêm thể loại báo phát thanh và báo truyền hình, điều này tạo cơ hội cho nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự. Ảnh: Phạm Hưng.
Đó là nhận xét của nhà báo Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II - năm 2024.
Là người thường xuyên tham gia chấm các giải báo chí, ông cảm nhận, đánh giá như thế nào về chất lượng Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng như số lượng, chất lượng các tác giả, tác phẩm dự giải qua 2 năm tổ chức?
- Vinh dự được tham gia chấm Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ mùa giải đầu tiên, tôi rất bất ngờ về số lượng tác phẩm dự giải mùa thứ hai này. Gần 2.000 tác phẩm tham gia sơ loại cho bốn loại hình báo chí - một con số rất lớn, ngay cả khi so với những giải báo chí toàn quốc hàng đầu hiện nay, và có thể nói là con số "mơ ước" của nhiều giải báo chí chuyên ngành khác.
Chất lượng tác phẩm cũng được nâng cao rõ rệt, nhiều tác phẩm báo điện tử được trình bày rất đẹp, hiện đại, bắt mắt. Nhiều tác phẩm thể hiện sự đầu tư công phu, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của người cầm bút với đề tài tam nông, có bố cục chặt chẽ, cách thức thể hiện gần gũi, sinh động, hấp dẫn người đọc; nội dung tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay, có sức lan toả, có ảnh hưởng trong xã hội.
Thể loại phóng sự điều tra năm nay bắt đầu được quan tâm, với những tuyến bài về xả thải ô nhiễm môi trường, giết mổ gia súc lậu…có sức lay động, thể hiện rõ nỗ lực, cống hiến của phóng viên.
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II - năm 2024 không chỉ dừng lại thể loại báo in và báo điện tử mà còn mở rộng thêm thể loại báo truyền hình và báo phát thanh. Ông có đánh giá gì về quy mô, sức lan tỏa của Giải năm nay?
- Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 là dịp ghi nhận những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, nhà báo, những cây bút không chuyên và những người dành tình yêu với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ tác nghiệp tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ về tình trạng nông dân sử dụng giống lúa rởm nên không cho thu hoạch, buộc phải cắt cho trâu bò ăn. Ảnh: Trà My.
Năm nay bên cạnh báo in và báo điện tử, Giải đã mở rộng thêm cho phát thanh và truyền hình, khiến quy mô giải tăng mạnh, bao phủ các loại hình báo chí, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều phóng viên, nhà báo tham dự. Đồng thời giải cũng thu hút rất lớn các tác phẩm chất lượng tham dự. Những tác phẩm đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách thể hiện, trình bày. Nội dung có chiều sâu và khẳng định được sứ mệnh quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn".
Điều này khiến công tác chấm giải của chúng tôi "vất vả" hơn, nhưng cũng "cuốn hút" hơn nhiều. Nhiều tác phẩm phát thanh, truyền hình được đầu tư lớn, kỹ càng cả về nội dung và hình thức.
Một số tác phẩm mang tính thời sự chính trị, tính nhân văn sâu sắc, quan tâm đến các vấn đề nóng hiện nay trong nông nghiệp và đời sống nông dân như: Chuyển đổi số nông nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, vấn đề di dân ra thành thị, vấn đề nông thôn mới và sản phẩm OCOP, vấn đề khắc phục sau bão Yagi v.v..
Một điểm đáng mừng là năm nay giải thu hút khá nhiều báo chí địa phương tại các tỉnh, thành phố tham dự với chất lượng tốt, chứng tỏ sức hút ngày càng cao của giải.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.