Thất bại ở AFF Cup, HLV sỉ nhục thầy Park bị sa thải

Phạm Tú Thứ năm, ngày 13/12/2018 21:49 PM (GMT+7)
LĐBĐ Myanmar (MFF) vừa ra thông báo xác nhận sa thải HLV người Đức Antoine Hey.
Bình luận 0

MFF xác nhận, thất bại ở AFF Cup 2018 là nguyên nhân chính khiến họ sa thải HLV Antoine Hey.

img

HLV Antoine Hey bị sa thải.

“Trong hơn 7 tháng làm việc ông ấy đã giúp ĐTQG Myanmar phát triển như một đội bóng và cố gắng gặt hái thành công ở vòng bảng AFF Cup 2018 và Asiad 2018. Tuy nhiên đội bóng đã thất bại trong mục tiêu giành vé bán kết AFF Cup 2018.

MFF đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Antoine Hey sau thỏa thuận đạt được giữa 2 bên”, trích thông báo sa thải HLV Antoine Hey của LĐBĐ Myanmar.

Trong trận đấu quyết định tranh vé bán kết AFF Cup 2018 ở bảng A gặp Malaysia, Myanmar đã thua với tỷ số 0-3 qua đó bị loại ngay vòng bảng. Trước đó, ở Asiad 2018, U23 Myanmar dưới sự dẫn dắt của Antoine Hey cũng bị loại ngay ở vòng bảng.

Antoine Hey được bổ nhiệm làm HLV ĐT Myanmar và U23 Myanmar vào tháng 5.2018 với hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi. Tại AFF Cup 2018, HLV 48 tuổi này từng gây tai tiếng khi lăng mạ ông Park Hang-seo, nhà cầm quân của ĐT Việt Nam sau trận hòa 0-0 giữa 2 đội ở vòng bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem