Thầy thuốc

  • (Dân Việt) - Không ai vui gì khi bệnh. Gặp bệnh nào cũng khổ nhưng nếu so sánh thì người bệnh tiểu đường rõ ràng khổ hơn, khổ vì uống thuốc, khổ vì ăn kiêng.
  • (Dân Việt) - Thực ra, cái tin này mới là chuyện lạ thế giới: “Tại cuộc tổ chức tập huấn về kỹ năng cư xử trong hành nghề do Bộ Y tế tổ chức, ông Nguyễn Đức Mục - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, có đến 80% số bệnh nhân bị nhân viên y tế mắng”.
  • (Dân Việt) - Làm việc tại TP.HCM mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu từ giám đốc đến trưởng, phó khoa và nhân viên các cơ sở y tế phải ký cam kết “nói không với phong bì”.
  • (Dân Việt) - Ngành y bên Đức ắt hẳn phải có lý do chính đáng khi năm nào cũng tổ chức hội thảo chuyên đề mang tên “Tuần lễ đau lưng”.
  • (Dân Việt) - Tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Viện Mắt T.Ư đã tổ chức Hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng từ ngày - 7.4.
  • (Dân Việt) - Nhờ nhiều mô hình nghiên cứu về hoạt động của hệ thần kinh trung ương, thầy thuốc nay đã hiểu nhiều hơn về vai trò chủ động của giấc ngủ. Nếu tưởng ngủ chỉ để nghỉ thì sai cả cây số.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.4, tại xã biên giới xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, 10 bác sĩ trong Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Kon Tum thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tình nguyện đến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 đồng bào dân tốc thiểu số.
  • Một cuộc tập huấn cho các bệnh viện khu vực phía Bắc về kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế được Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày 27.3.
  • Bơi lội là môn thể thao thích hợp nhất để có vòng một đẹp. Nên mặc áo ngực phù hợp trong lúc tập thể dục để hỗ trợ nâng ngực. Việc đứng tư thế thẳng người giúp tạo dáng ngực đẹp hơn.
  • (Dân Việt) - Muốn sức kháng bệnh để “dư sức qua cầu” đừng quên loại trái mang tên nghe rất khiêm tốn, nhưng tác dụng thì lại chủ động vô cùng - trái đu đủ!