Thế giới tuần qua: Quốc tế sôi sục với Triều Tiên

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 06:08 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nhật hoàn tất triển khai hệ thống PAC-3 ở Okinawa, Mỹ-Hàn rục rịch gửi tàu khu trục, Philippines yêu cầu dân ở im trong nhà… - các động thái đều chung “nguồn cơn”: Kế hoạch phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng.
Bình luận 0

Quốc tế sôi sục

Sau quá nhiều lời qua tiếng lại, tới lúc này, dường như các “ông lớn” đã tắt hi vọng thuyết phục Bình Nhưỡng hủy vụ phóng. Họ bắt đầu xoay sang thế sẵn sàng phản công một khi tên lửa CHDCND Triều Tiên đi chệch quỹ đạo. Mỹ - Nhật – Hàn là ba nước sôi sục hơn cả.

Như tuyên bố ban đầu, hôm 5.4, Nhật Bản đã hoàn tất việc triển khai các tên lửa đánh chặn đất đối không PAC-3 tại tỉnh Okinawa, ba tàu khu trục lớp Aegis trang bị SM-3 tại Biển Nhật Bản và hai tàu lớn tại Biển Hoa Đông, nhằm mục tiêu bắn hạ tên lửa Bình Nhưỡng trong trường hợp lãnh thổ nước này bị xâm phạm.

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay, Hải quân nước này chuẩn bị gửi tàu khu trục King Sejong nặng 7.600 tấn tới phía tây Hoàng Hải, gần duyên hải Byeonsan. Dự kiến, Mỹ cũng sẽ gửi 5-6 tàu khu trực từ Hạm đội 7 tới Hoàng Hải, Okinawa và vùng ngoài khơi gần Philippines.

Tuy không có những phương án đối phó “hoành tráng” như trên, song Philippines cũng đang “nóng như lửa đốt” trước vụ phóng của Bình Nhưỡng. Manila đã lên tiếng nhờ Washington giúp theo dõi đường bay của tên lửa CHDCND Triều Tiên, với lý do họ “không có đủ khả năng” về công nghệ quân sự như Mỹ.

Về phần mình, Philippines thể hiện sự chủ động nhất định khi ra lệnh cấm tàu thuyền, máy bay đi lại ở các khu vực miền đông đất nước trong suốt khoảng thời gian CHDCND Triều Tiên dự định phóng tên lửa, từ ngày 12 – 16.4 tới. Ngoài ra, chính phủ còn kêu gọi người dân tránh ra khỏi nhà vào thời gian nêu trên.

Sự bình thản của Triều Tiên

Bất chấp sự chỉ trích gay gắt của Hàn Quốc, đòn “vừa đấm vừa xoa” của Mỹ, sự nổi giận của Nhật Bản, sự nghi ngại của Nga và đồng minh hiếm hoi Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên vẫn quyết tâm bảo vệ kế hoạch phóng “vệ tinh thời tiết”, mà theo họ, đó là quyền hiển nhiên, không thể xâm phạm.

Mới đây, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên đưa ra đề xuất hoãn vụ phóng tới tháng Năm, nhằm khiến Washington đổi ý về thỏa thuận viện trợ lương thực. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim jong-un đã kiên quyết bác bỏ.

Đáp lại sự giận dữ của quốc tế, CHDCND Triều Tiên đã và đang thể hiện một sự bình thản đáng ngạc nhiên. Những công đoạn cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho vụ phóng vẫn đang diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ.

Giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hôm 6.4, CHDCND Triêu Tiên đã lắp tầng đầu tiên của tên lửa đẩy lên bệ phóng theo phương nằm ngang. Dự kiến, hai tầng còn lại sẽ được mang ra khỏi kho và hoàn thành lắp ráp trong 1-2 ngày tới.

Không những thế, theo tờ Choson Sibo của Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên sẽ tổ chức lễ hội nghệ thuật quốc tế quy mô lớn từ ngày 11-19.4 tới, tức là trùng với thời gian phóng vệ tinh. Lễ hội sẽ quy tụ 800 nghệ sỹ đến 23 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Nga, Pháp và Italia. Đây được coi là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem