Thềm lục địa
-
Hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine. Cơ quan ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Ukraine sẵn sàng mở hành lang di cư cho người dân vùng chiến sự.
-
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam phát động phong trào ủng hộ các chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư và bà con ngư dân đang ngày đêm đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo quê hương, cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã có nhiều hành động thiết thực quyên góp, ủng hộ chương trình.
-
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc John Ashe bày tỏ và chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình đang diễn ra tại biển Đông, ủng hộ chủ trương của Việt Nam nhằm tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng hiện nay.
-
Sự kiềm chế từ phía Việt Nam không những giúp ngăn căng thẳng leo thang mà chính phương thức giải quyết hòa bình nhất quán này cũng mang đến nhiều cơ hội khác về mặt ngoại giao, quân sự và kinh tế.
-
Ngày 6.6, Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng có thư gửi Chủ tịch UB đối ngoại nghị viện các nước, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới và các tổ chức liên nghị viện khác thông báo về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông.
-
Tờ AFP của Pháp đưa tin, Brazil hiện đóng 5 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Các tàu ngầm này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra bờ biển rộng lớn của Brazil. Mỏ dầu nằm trong thềm lục địa của Brazil sẽ có thể đưa Brazil trở thành cường quốc về dầu mỏ lớn nhất thế giới.
-
Trong ngày hôm nay, lực lượng kiểm ngư Việt Nam phát hiện 5 máy bay quân sự Trung Quốc bay nhiều vòng xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981.
-
Hôm nay (31.5), Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-la.
-
Những ấn tượng khó quên với cuộc sống của chiến sĩ, nhân dân ở Trường Sa sau chuyến công tác 10 ngày của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
-
Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) cùng nhiều tàu vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam không đơn thuần chỉ là để khoan dầu, mà còn phục vụ cho mục đích chính trị của nước này, với ý đồ "độc chiếm" Biển Đông.