Thêm một giếng “thần” phun nước ào ạt ở Phú Yên

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 04/11/2014 07:20 AM (GMT+7)
Ngày 3.11, giếng khoan của nhà bà Nguyễn Thị Thu Hiền (thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) tiếp tục tự động phun trào nước dữ dội.
Bình luận 0

img Giếng khoan nhà bà Hiền phải liên tục xả nước chảy ra ngoài để tránh áp lực vỡ đường ống.   

Theo bà Hiền, giếng này được gia đình đặt thợ khoan vào giữa tháng 10.2014. Khi khoan đến độ sâu 24m, bất ngờ nước từ dưới lòng đất phun trào theo đường khoan, vọt cao khoảng 3m. Ban đầu, gia đình bà Hiên lắp đặt mô tơ điện và ống dẫn nước để hút nước lên hồ chứa của gia đình cao gần 4m, cách giếng 25m. Tuy nhiên, do áp lực nước quá mạnh, gia đình phải lắp thêm 3 van nước để sử dụng trước sân nhà, cho các hộ lân cận sử dụng và xả tự do ra vườn, để tránh vỡ đường ống. Cách đó khoảng 100m, ở cùng thôn, giếng khoan của gia đình Hồ Văn Thương cũng có hiện tượng tự phun tương tự giếng khoan trên.

 

Đại diện Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Yên cho biết, hiện tượng nước tự phun là do áp lực tự nhiên, khi khu vực thôn Phú Long nằm trên một dải nước ngầm lớn. Một số mũi khoan thăm dò và giếng khoan của nhiều hộ dân lân cận đã không gặp mạch nước ngầm lớn, nên không tự phun.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem