Thi cử
-
Vào một năm Kỷ Hợi như năm nay, cách đây tròn 4 vòng hoa giáp, tức năm 1779, đã diễn ra một khoa thi “ân huệ” mà lần đầu tiên, chúa Trịnh lấn quyền của vua Lê trong việc chỉ đạo và chấm thi.
-
Các bài thi đều kéo dài 3 tiếng, cô nữ sinh 18 tuổi đứng để làm do đau ở lưng và đạt kết quả rất cao.
-
Dưới thời phong kiến, những quy chế thi cử thường hết sức nghiêm ngặt. Thí sinh có thể bị gông cổ, đánh trượng, bỏ tù nếu phạm trường quy.
-
Sau bao nỗ lực học tập, bao miệt mài, cố gắng, sự quyết tâm, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với bao niềm hi vọng. Thế nhưng, những ước mơ, tương lai của bao người đã có thể bị “đánh cắp” nếu như những vụ bê bối nghiêm trọng tại một số địa phương không bị phanh phui.
-
Sau sự cố gian lận điểm thi tại Hà Giang, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng kỳ thi “2 trong 1” đã thực sự hết sứ mệnh, nên trả kỳ thi tốt nghiệp về cho địa phương và việc xét tuyển ĐH, CĐ nên để các trường tự quyết.
-
Đề thi Ngữ văn THPT Quốc gia khiến nhiều sĩ tử bối rối. Trong đó có câu hỏi về "sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước" gây nhiều tranh cãi.
-
Mưa rả rích suốt đêm kéo dài tới sáng sớm 26.6 tại Lạng Sơn đã khiến nhiều thí sinh vất vả khi phải đội mưa đến điểm thi môn đầu tiên của ngày thi thứ hai, kỳ thi THPT quốc gia 2018.
-
Kết thúc ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên (25.6), tình hình 18 điểm thi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hôm nay diễn ra suôn sẻ, các em học sinh bình tĩnh, tự tin nhận đề thi và làm bài khá nghiêm túc. Còn với các thí sinh tại Quảng Ninh, môn thi bắt buộc thứ hai với hình thức trắc nghiệm phần nào giúp các em cảm thấy “dễ thở” hơn.
-
Hôm qua có rất nhiều tờ báo đăng bài viết phản ánh nỗi vất vả của các cán bộ in sao đề thi THPT, với cái tít “14 ngày không thấy mặt trời”.
-
Chỉ cần một tấm bạt, mấy bộ bàn ghế nhựa là có thể có ngay quán nước để phục vụ phụ huynh và thí sinh, thu về tiền triệu.