Thị trường bất động sản
-
Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện và nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, tập trung vào việc xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách ở lĩnh vực xây dựng.
-
Hiện nay, các ngân hàng đã triển khai nhiều sản phẩm tín dụng hấp dẫn, áp dụng mức lãi suất khoảng 5%/năm với thời hạn vay từ 10 - 15 năm. Tuy vậy, giá nhà vẫn tăng cao, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân, khiến thị trường bất động sản còn "chênh vênh".
-
Bất động sản cho thuê bao gồm loại hình văn phòng, công nghiệp,... có khách thuê chủ yếu từ các công ty nước ngoài, trong khi doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm phần nhỏ.
-
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng chia sẻ: Giá nhà tăng ngoài những tác động chi phí đầu vào, đầu cơ, mất cân bằng cung cầu thì chính tâm lý của người dân là gom mua nhà chờ giá cao nữa rồi bán kiểu gì cũng "ôm" lãi lớn.
-
Thị trường bất động sản quý III/2024 đã liên tục xuất hiện những bất cập thể hiện qua việc đầu cơ đất đai, đẩy giá nhà ở và phát sinh các giao dịch thiếu minh bạch. Đặc biệt, mặt bằng giá nhà "neo cao", nhất là phân khúc căn hộ chung cư.
-
Hiện tại, nhiều loại hình bất động sản khác trên thị trường đã phục hồi rõ nét với thanh khoản, giá bán và nguồn cung liên tục được cải thiện. Nhưng bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
-
Theo tờ trình của Chính phủ, thương hiệu thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản ở Huế phát triển sôi động, kích thích nguồn cung chất lượng và nguồn vốn lớn từ các doanh nghiệp, người dân các địa phương trong cả nước và đặc biệt là đầu tư nước ngoài.
-
Việc đánh thuế bất động sản thứ hai được cho là chưa phù hợp trong bối cảnh hiện tại, khi giá nhà leo thang từng ngày. Theo đó, nhiều giải pháp được doanh nghiệp và chuyên gia “hiến kế” nhằm giảm giá nhà trong ngắn hạn và dài hạn.
-
Việc điều tiết thị trường bất động sản thông qua siết tín dụng với giới đầu cơ được nhiều ý kiến tán thành. Tuy nhiên, việc này cần làm một cách khoa học, chọn lọc và không nên áp dụng với người mua nhà để ở.
-
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 21/8/2024 yêu cầu các bộ ngành, các địa phương khẩn trương thực hiện các pháp kiểm soát thị trường bất động sản để ngăn chặn tình trạng thổi giá, bỏ cọc đấu giá đất.