Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá, dù đạt đươc nhiều những kết quả tích cực song thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Theo đó, cần phải thực hiện một số biện pháp để phát triển, ổn định thị trường chứng khoán
Khi thị trường chứng khoán đang cùng lúc phản ánh triển vọng giảm lãi suất mạnh cùng với khả năng lợi nhuận yếu của doanh nghiệp, thì khả năng xu hướng của thị trường sẽ giằng co tăng dần từ nay tới cuối năm.
Lãi suất tiết kiệm giảm sẽ dần có tác động tích cực tới thu nhập thị trường trong thời gian tới cũng như giảm chi phí cơ hội khi đầu tư chứng khoán. Do vậy, nhà đầu tư cần sẵn sàng cho kịch bản thị trường chứng khoán bước vào nhịp tăng mới.
Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã trao quyết định cho phép chính thức giao dịch 6 triệu chứng chỉ quỹ ETF FPT Capital. Theo đó, đây sẽ là quỹ ETF thứ 2 trên sàn chứng khoán có mục tiêu đầu tư mô phỏng gần nhất biến động bộ chỉ số tham chiếu VNX50.
Với nền tảng tích lũy chặt chẽ trong hơn 6 tháng qua, các nhà phân tích cho rằng điều này đang tạo ra cơ sở đủ tốt để thị trường hình thành sóng tăng trưởng mới trong trung hạn.
Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cùng Đoàn công tác vừa có chuyến thăm và làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA), nhằm trao đổi về công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, đặc biệt là cấp giám sát tại các tổ chức trung gian.
Khi nhà đầu tư bớt lo về tình hình chống lạm phát của Fed thì một vấn đề mới lại xuất hiện. Cuộc đàm phán trần nợ không suôn sẻ của giới chức Mỹ đang khiến thị trường lao đao.
Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo công bố nguyên nhân hệ thống giao dịch của HOSE đóng cửa chậm hơn 4 phút so với thời gian thực tế trong phiên giao dịch ngày 8/5/2023.
Thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt trong năm thứ hai liên tiếp, với mức thâm hụt 7,3 triệu bao trong niên vụ 2022/2023. Điều này có khả năng sẽ hỗ trợ giá cà phê tiếp tục tăng.