Thị trường “thăng hoa”, nhóm “nữ tướng” Việt kiếm hàng trăm tỷ đồng

Quang Sơn Chủ nhật, ngày 23/09/2018 19:00 PM (GMT+7)
Công phá thành công ngưỡng "thiên đường", tài sản của nhiều đại gia tăng mạnh trong tuần qua.
Bình luận 0

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã một tuần lễ giao dịch "thăng hoa" khi chỉ số VN-Index tiếp tục có sự hồi phục mạnh mẽ và chính thức công phá thành công mốc 1.000 điểm đã để vụt mất trước đó.

Chốt tuần, VN-Index đóng cửa ở 1.002,97 điểm, tăng 11,63 điểm (1,17%) và HNX-Index chốt ở 115,80 điểm (tăng 2,13%). Thanh khoản toàn thị trường có sự cải thiện khá tốt. Riêng phiên cuối tuần, nhà đầu tư đã đổ vào thị trường tới gần 11.000 tỷ đồng.

Cụ thể, trong phiên đầu tuần, áp lực chốt lời mạnh mẽ từ đợt tăng từ tuần trước đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index giảm điểm. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn hoạt động tích cực để tìm kiếm lợi nhuận tại nhóm vốn hóa thấp hơn. Thêm vào đó, thị trường cũng chịu ảnh hưởng từ việc Tổng thống Trump đánh thuế lên 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc và diễn biến của thị trường chứng khoán Trung Quốc và châu Á.

img

Việc TT Trump áp thuế lên 200 tỷ USD đã gây ảnh hưởng ít nhiều tới diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Getty

Phiên cuối tuần, do ảnh hưởng lớn từ hoạt động mua bán từ các quỹ đầu tư lớn và  sức ép chốt lời gia tăng đã khiến VN-Index giảm điểm nhẹ mất 1,77 điểm và đã lùi về chốt phiên 21/09 tại 1002,97 điểm. Điểm tích cực là dòng tiền lớn đã nhập cuộc và báo hiệu một đợt tăng trưởng bền vững hơn cho thị trường.

Diễn biễn tích cực đã lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu chủ chốt, các cổ phiếu hàng đầu thị trường, các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, xây dựng, bất động sản, tài nguyên cơ bản… cũng sự đồng thuận của thị trường đang lên cao.

Về giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài, tuần qua là thời gian để các quỹ ETF lớn tái cơ cấu danh mục. Vì vậy, khối lượng giao dịch của khối này là rất lớn. Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 19,58 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 746,67 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 14,23 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 870,46 tỷ đồng. Riêng phiên cuối tuần, khối này bán ròng tới gần 800 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong tuần qua, nhiều cổ phiếu các doanh nghiệp với lãnh đạo là các “nữ tướng” đã có diễn biến rất tích cực.

img

Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT Thủy sản Vĩnh Hoàn

Nổi bật là mã VHC (CTCP thủy sản Vĩnh Hoàn) của bà Trương Thị Lệ Khanh đã tăng từ 86.000 đồng lên 93.500 đồng/cổ phiếu. Với 39,575 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, chỉ trong tuần qua, khối tài sản chứng khoán của bà Khanh đã tăng thêm gần 300 tỷ đồng lên 3.700 tỷ đồng.

Một nữ tướng ngành thủy sản khác là bà Chu Thị Bình – Phó TGĐ và thành viên HĐQT Tập đoàn Minh Phú, cũng đã kiếm đậm trong tuần qua. Cổ phiếu MPC của Minh Phú đã tăng mạnh từ mức 40.500 đồng lên 46.700 đồng, tương ứng mức tăng tới 6.200 đồng mỗi cổ phiếu. Với 34,95 triệu cổ phiếu đang sở hữu, bà Chu Thị Bình đã có thêm khoảng 217 tỷ đồng trong tài khoản chứng khoán, nâng khối tài sản của bà lên mức 1.646 tỷ đồng.

img

Nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo – TGĐ Vietjet Air

Nhóm cổ phiếu mà “nữ tướng” Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu cũng có diễn biến khá tích cực. HDB (HDBank) tăng từ 38.600 đồng lên 38.850 đồng, còn VJC cũng tăng từ 149.000 đồng lên 149.400 đồng. Kết quả, tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo đã “bỏ túi” 65 tỷ đồng và nâng khối tài sản chứng khoán của mình lên 29.530 tỷ đồng, đứng vững vị trí số 2 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. 

Hoàn tất nước cờ ”cao tay”, bầu Đức ”bỏ túi” ngay hơn 30 tỷ đồng

Gần 11.000 tỷ đồng đổ vào thị trường ngày cuối tuần, nhiều bất ngờ đã xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem