Sau hạn mặn, hàng ngàn ha vườn cây ăn trái ở các tỉnh ĐBSCL thiệt hại nặng nề. Chính quyền và nông dân các vùng này đang nỗ lực khôi phục vườn để ổn định sản xuất và xuất khẩu.
Đó là thông tin do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cung cấp liên quan đến thiệt hại do thiên tai, dông lốc xảy ra vào tháng 4 và tháng 5/2020 trên địa bàn tỉnh.
Trong gần nửa đầu năm 2020, cả thế giới hứng chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có do dịch Covid -19 gây ra. Dịch Covid-19 không chỉ tác động tới sự phát triển kinh tế, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới đảm bảo an sinh - xã hội.
Sau 28 ngày phong tỏa, cách ly vì dịch Covid-19. Phần lớn hoa trồng tại các vườn ở thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ do sâu bệnh và lâu ngày không được chăm bón. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống kinh tế của người dân nơi đây.
Với diện tích trên 9.000ha, sản lượng hơn 3,5 triệu cành nhưng do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, ngành hoa của Đà Lạt nói chung, Lâm Đồng nói riêng đang chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó 90% hoa không tiêu thụ được, doanh thu giảm từ 50-80%.
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang lan rộng trên thế giới, hàng không có thể coi là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với thiệt hại ban đầu được ước tính lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.