Thiếu đói

  • 40 hộ nghèo, cận nghèo ở bản Tưn, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ đã tham gia nuôi gà an toàn sinh học gắn với chương trình “Không còn nạn đói” tỉnh Sơn La năm 2020. Sau khi nhận giống, các hộ đã úm, chăm sóc, tiêm phòng, phun thuốc sát trùng chuồng trại theo hướng dẫn của cán bộ nên đàn gà sinh trưởng phát triển tốt.
  • Sản lượng lương thực bình quân tính trên đầu người Việt Nam đứng thứ 6 trên thế giới. Tuy nhiên, người Việt vẫn ăn theo thói quen, sở thích, ít chú trọng đến ăn thế nào cho đủ dinh dưỡng, ăn thế nào cho cân bằng dinh dưỡng. Đây chính là thách thức rất lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng quốc gia trong giai đoạn tới.
  • Cỏ tươi thiếu trầm trọng, nhiều hộ chăn nuôi gia súc tại vùng "tâm hạn" của Việt Nam là Ninh Thuận đã phải bỏ ra không ít tiền để mua rơm rạ làm thức ăn cho vật nuôi.
  • Cỏ tươi thiếu trầm trọng, nhiều hộ chăn nuôi gia súc tại vùng "tâm hạn" của Việt Nam là Ninh Thuận đã phải bỏ ra không ít tiền để mua rơm rạ làm thức ăn cho vật nuôi.
  • “Sau hơn 20 năm kiên trì thực hiện chính sách an ninh lương thực, Việt Nam đã giảm được tỉ lệ người thiếu đói từ 31,3 triệu người năm 1992 xuống còn 5,2 triệu người”.
  • Bản Khạn là 1 trong 6 bản vùng cao, vùng xa, đặc biệt khó khăn của xã Trung Thượng, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa). Vậy mà, bỗng dưng xã bị rút ra khỏi Chương trình 135 một cách “khó hiểu”, khiến cả người dân lẫn chính quyền sở tại bức xúc.
  • Nỗi đau của người dân chưa kịp lắng dịu vì những thiệt hại bởi đập thủy điện Ia Krel 2 (làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; do Công ty cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long Gia Lai làm chủ đầu tư) bị vỡ ngày 12.6.2013 thì rạng sáng nay (1.8), đập Ia Krel2 lại một lần nữa bị vỡ...
  • Hết lòng với bà con, đó là phương châm, mục đích làm việc của anh Lý Tiến Thắng - Trưởng bản Cao Bình, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
  • Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn tiếp nhận và bàn giao xong 462 tấn gạo cứu đói giáp hạt đầu năm 2014, cấp phát cho 30.800 nhân khẩu sử dụng.
  • Đỉnh núi vòi vọi cao trong quần thể núi non ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) mang tên Cực Mốc từ bao giờ, không ai nhớ nữa. Chỉ biết rằng người Mông mỗi khi mất mùa, đói ăn, bệnh tật đều hướng về đó mà cầu nguyện xin. Nhưng đó là chuyện ngày xưa...