Thiếu nữ tử vong tại bệnh viện, người nhà nói do bác sĩ thờ ơ

Thứ ba, ngày 27/05/2014 20:18 PM (GMT+7)
Chị Nguyễn Thị T (18 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau lúc 5 giờ sáng 27.5.
Bình luận 0
Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, chị T tử vong, người nhà bức xúc cho rằng các bác sĩ đã tắc trách.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Mạc Thị Chấm (mẹ ruột chị T) cho biết, chị T bị tai nạn giao thông và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau vào sáng nay. Tại đây, chị T được ê kíp trực của Khoa cấp cứu chụp X – quang và CT não, kết quả là chị T bị gãy xương đùi phải, não không chấn thương.

“Sau khi cấp cứu, con gái tôi được các bác sĩ ở khoa cấp cứu và bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng (CTCH-B) hội chẩn. Sau đó họ đưa con tôi đến Khoa CTCH –B lúc hơn 6 giờ sáng để điều trị, nhưng đến trưa thì con gái tôi tử vong” – bà Chấm kể.
img
Gia đình nạn nhân bức xúc yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Tuyền

Là người túc trực bên con gái mình, bà Chấm khẳng định khi chị T được chuyển đến Khoa CTCH –B, chị T liên tục bị co giật và sốt. “Thấy con tôi có biểu hiện lạ, tôi là người trực tiếp 3 lần đi gọi bác sĩ trực nhưng không ai đến. Họ kêu tôi lau nước nóng cho con T vì cho rằng con tôi chỉ bị sốt” – bà Chấm nói trong bức xúc.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó bệnh viện thông báo cho gia đình đóng 1 triệu đồng để chụp CT, sau đó thì đóng thêm 4 triệu đồng tiền mổ, nhưng chưa kịp mổ thì chị T tử vong.

Sau cái chết của chị T, gia đình nạn nhân cho rằng ê kíp trực đã thờ ơ, tắc trách dẫn đến cái chết của chị T. Người nhà bức xúc yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Tuyền.

Ông Lâm Văn Lâm (dượng rể của chị T) cho biết, lãnh đạo bệnh viện có đến mời người nhà vào giải thích 3 nội dung. “Họ nói cháu tôi chết là do thuốc phản tác dụng, kêu gia đình sắp xếp đưa thi thể về nhà chôn cất. Còn không đồng ý thì mổ tử thi rồi sẽ giải quyết sau” – ông Lâm nói.

Chiều 27.5, trao đổi qua điện thoại, ông Lưu Anh Tài - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nói: “Hiện đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chị T bị gãy xương đùi và nứt sọ nhưng trên phim chưa phát hiện tổn thương não”.
Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem