Thờ cúng

  • (Dân Việt) - Lễ đón bằng công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2013, dự kiến sẽ diễn ra ngày 13.4 (tức ngày 4.3 âm lịch).
  • Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay có thêm niềm vui, niềm vinh hạnh lớn lao là được gắn với chương trình tôn vinh, đón nhận bằng công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Chiều 16.2 (mồng 7 Tết), tại làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra Hội cướp cù đầu xuân truyền thống của làng, thu hút hàng nghìn người dân địa phương cùng khách thập phương đến tham gia và cổ vũ.
  • Ngày 3.2.2013 (tức 23 tháng Chạp năm 2012), tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình Xuân Quê hương 2013 cho kiều bào về Việt Nam ăn Tết Quý Tỵ 2013.
  • (Dân Việt) - Có một thời việc thờ cúng ở nông thôn tuy không bị cấm hẳn nhưng “thu về một mối” ăn theo HTX toàn thôn, toàn xã. Nay thì bung ra thoải mái, hội hè đình đám thả giàn...
  • (Dân Việt) - Đã từ lâu lắm, người dân các bản trong xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và một số vùng lân cận coi mảnh đất này là nơi linh thiêng ẩn chứa một lời nguyền độc địa.
  • (Dân Việt) - Bà Nguyễn Phương Hằng - Phó Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam buộc phải lên tiếng sau một thời gian dài chịu đựng việc uy tín, danh dự, hạnh phúc bị xúc phạm.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã kính báo các Vua Hùng về kết quả xây dựng và vận động để “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
  • (Dân Việt) - 18 giờ 10 phút ngày 6.12 (giờ VN), tại Paris Pháp, UNESCO đã chính thức ghi nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
  • Niềm vui của người dân đất Tổ Phú Thọ được nhân đôi, bởi “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, chỉ sau hơn một năm di sản thế giới hát Xoan Phú Thọ được vinh danh.