“Thợ hồ chỉ có vôi, vữa, lấy đâu tiền đóng thuế?”

Hữu Danh (ghi) Thứ sáu, ngày 29/01/2016 09:28 AM (GMT+7)
Chưa bàn đến chuyện khả thi hay không khả thi như nhiều chuyên gia đang phân tích, phu hồ - người trong cuộc, họ đang thực sự nghĩ gì về những điều dư luận đang bàn tán về thu nhập của mình?
Bình luận 0

Nếu thu thuế, chúng tôi lấy gì mà sống?

 “Ở TP.HCM có nhiều nhóm thợ hồ, lương cao hay thấp tùy vị trí công trình. Ví dụ nhóm thợ đang ở TP.HCM, chủ thầu giao đi thi công ở Vũng Tàu, Đồng Nai, thì lương có thể là 400.000 đồng/ngày. Nhưng nghề này vất vả lắm, mỗi thợ hồ ăn uống tiết kiệm cũng mất 70.000 - 80.000 đồng/ngày. Trừ ăn uống, thu nhập cũng không còn bao nhiêu. Đó là chưa kể, đi làm xa thì phải ngủ nghỉ tạm bợ ngày tại lán trại, điều kiện sinh hoạt khốn khổ vô cùng. Nếu thu thuế, thì chúng tôi lấy gì mà sống? Nghề thợ hồ thu nhập cao hơn công nhân, nhưng các anh chị cứ nhìn thử xem trên công trường có ông thợ nào vượt quá 50 tuổi hay không? Chính vì quá khổ cực, ông nào cũng bị bệnh hậu, quá tuổi 40 là hết leo giàn giáo nổi rồi”. 

(Thợ hồ Nguyễn Ngọc Tám, nhà ở ấp 3, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

img

Thợ hồ đang xây nhà tại Ninh Thuận. H.D

Kiếm được đồng nào, tiêu hết đồng đó

“Chúng tôi đã thi công rất nhiều công trình ở Tiền Giang. Tuy nhiên, mặt bằng chung ở vùng ĐBSCL thì lương thợ hồ tối đa chỉ khoảng 9 triệu đồng/tháng. Đó là mức lương với thợ chính. Còn phụ hồ thì thấp hơn nhiều. Đặc thù của nghề xây dựng là lương trả theo tuần. Người thợ hồ và phụ hồ hầu như không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Theo tôi biết, họ đa số đều khó khăn. Kiếm được đồng nào là trang trải hết cho cuộc sống đồng đó. Nếu kêu họ đóng thuế thì lấy tiền đâu mà đóng?”

(Ông Nguyễn Kim Tấn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Huỳnh Nô, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

 Lương tính theo ngày 

“Ở Long An, lương thợ hồ không chỗ nào quá 10 triệu đồng tháng. Nói cho đúng, lương của họ tính theo ngày, làm ngày nào tính tiền ngày đó, cuối tuần lãnh lương. Công trình tôi đang làm, lương thợ hồ là 250.000 đồng/ngày. Bốn ngày chủ nhật thì không tính lương. Như tôi, được gọi là “coi cai”, lương cũng cao hơn thợ hồ có chút xíu và không quá 10 triệu đồng. Nếu quy định đánh thuế thì cũng như quy định cộng điểm thi đại học cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, làm sao tính thuế được ai”.

(Kỹ sư xây dựng Huỳnh Văn Quê, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem