Thỏa thuận 'vàng trắng' của ông Trump với Ukraine sẽ mang lợi ích 'khổng lồ' cho tỷ phú Elon Musk

PV (Theo DailyBeast) Thứ tư, ngày 19/02/2025 09:13 AM (GMT+7)
Sự thịnh vượng trong tương lai của tỷ phú công nghệ Elon Musk gắn liền chặt chẽ với lithium, khoáng chất thiết yếu cần thiết cho nhiều doanh nghiệp của ông, từ Tesla đến X đến SpaceX.
Bình luận 0
Thỏa thuận 'vàng trắng' của ông Trump với Ukraine có thể là 'món hời' lớn cho tỷ phú Elon Musk - Ảnh 1.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh Getty

Công nghệ có thể đang tiến vào tương lai. Nhưng nó vẫn chạy bằng pin. Được mệnh danh là 'vàng trắng', lithium nổi tiếng là khó khai thác ở Mỹ. Một nhà máy lọc lithium trị giá 1 tỷ đô la mà tỷ phú Musk đang xây dựng ở Corpus Christi, Texas có thể sử dụng tới 8 triệu gallon nước mỗi ngày ở một khu vực dễ bị hạn hán.
Với nhu cầu ngày càng tăng từ Tesla và các nhà sản xuất xe điện khác, nhu cầu khai thác lithium quy mô lớn trên toàn thế giới cũng tăng vọt.
Và Ukraine, với trữ lượng lithium ước tính là 500.000 tấn, nắm giữ trữ lượng lớn nhất châu Âu.

Vì vậy, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khoản bồi thường 500 tỷ đô la từ Ukraine như một phần trong kế hoạch hướng tới hòa bình với Nga bao gồm việc Mỹ kiểm soát một nửa số khoáng sản quan trọng của quốc gia đang gặp khó khăn này.

Theo báo The Telegraph đưa tin, các điều khoản của hợp đồng tương đương với một "cuộc thống trị kinh tế của Mỹỳ" vào Ukraine. Trong kế hoạch được đề xuất, theo luật của New York, Mỹ sẽ lấy 50% doanh thu định kỳ mà Ukraine nhận được để khai thác lithium và các nguồn tài nguyên khác.

Hợp đồng bổ sung thêm: "Đối với tất cả các giấy phép trong tương lai, Mỹ sẽ có quyền ưu tiên từ chối mua khoáng sản xuất khẩu".

Theo báo cáo, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị cung cấp cho ông Trump một phần khoáng sản của Ukraine vào tháng 9, một phần vì chúng nằm gần biên giới của nước này với Nga, và ông hy vọng sự tham gia của Mỹ sẽ ngăn cản ông Putin.

Các nguồn tin cho biết ông Zelensky không bao giờ nghĩ ông Trump sẽ yêu cầu một khoản chi lớn như vậy cho quốc phòng của Ukraine, một mức giá mà tổng thống ước tính là 300 tỷ đô la.

"Họ có những vùng đất vô cùng giá trị về mặt đất hiếm, về dầu khí và nhiều thứ khác", ông Trump nói với Fox News, đồng thời nói thêm rằng ông Zelensky "về cơ bản đã đồng ý" từ bỏ 500 tỷ đô la.

Mặc dù Mỹ có trữ lượng lithium đáng kể chưa được khai thác và giá đã giảm vào năm ngoái, nhưng việc khai thác loại khoáng sản này rất tốn kém và nhu cầu về xe điện dự kiến sẽ phục hồi và tiếp tục tăng.

Adam Megginson, một nhà phân tích cấp cao tại Benchmark Mineral Intelligence, chia sẻ với Investing News rằng: "Nhu cầu về pin lithium-ion dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh vào năm 2025. Benchmark dự báo nhu cầu về lithium liên quan đến EV và ESS đều sẽ tăng hơn 30 phần trăm so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025". Ông nói thêm rằng "cần phải đưa thêm khối lượng lithium ra thị trường" để đáp ứng nhu cầu này.

Nhu cầu lớn nhất sẽ đến từ Trung Quốc khi thị trường xe điện tại đây phát triển.

Mặc dù ông đóng vai trò quan trọng trong nhiều động thái quan trọng của chính quyền mới cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy tỷ phú Musk có liên quan trực tiếp đến thỏa thuận với Ukraine do ông Trump đề xuất.

Nhưng bất kỳ thỏa thuận nào đảm bảo nguồn cung lithium cho Mỹ đều có thể có lợi cho các nhà sản xuất xe điện của Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng nhu cầu về lithium có thể tăng gấp 10 lần trong thập kỷ tới.

"Nhiều mỏ mới hơn nữa sẽ cần được đưa vào khai thác, và đó là lý do tại sao mọi người đều tìm kiếm các mỏ lithium. Lithium đang đến từ một nguồn cung cấp cơ sở rất thấp", Frances Wall, một giáo sư khoáng vật học tại Đại học Exeter ở Anh, nói với tờ Washington Post. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem