Thời dịch tả châu Phi, Vĩnh Lộc sở hữu 330 trang trại lợn khủng

Hữu Dụng Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:23 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức lễ công bố và đón Bằng công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Bình luận 0

Dự lễ có ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đơn vị của Trung ương cùng lạnh đạo tỉnh, huyện và đông đảo người dân huyện Vĩnh Lộc.

img

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trao bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019. 

Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng chương trình xây dựng NTM, huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, huyện đã có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; tăng giá trị các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại. Năm 2019, thu nhập bình quân toàn huyện ước đạt 42,15 triệu đồng/người, trong đó khu vực nông thôn ước đạt 41,56 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và cao hơn khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM 29,04 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,12%, thấp hơn 1,47% so với bình quân chung của tỉnh; số tiêu chí bình quân toàn huyện tăng 13,67 tiêu chí/xã, nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao ngày càng được nhân rộng.

img

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Vĩnh Lộc.

Từ sản xuất nông nghiệp truyền thống, manh mún ở thời điểm năm 2010, đến tháng 6/2019, toàn huyện đã chuyển đổi được 601,93 ha đất canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; duy trì 15 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm; 15/29 HTX nông nghiệp có hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của huyện; triển khai thực hiện 30 chuỗi giá trị với các doanh nghiệp, cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng ATTP.

Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung với các mô hình trang trại, gia trại, sản xuất hàng hóa đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Năm 2010, huyện chỉ có 33 trang trại và gia trại nhỏ lẻ, đến nay toàn huyện đã quy hoạch các vùng phát triển chăn nuôi tập trung với 330 trang trại và gia trại với tổng đàn lợn là 42.331 con; trong đó 105 trang trại đạt tiêu chí theo quy định và 5 cụm trang trại được hỗ trợ theo chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2018 đạt 12.560 tấn (giá trị 690 tỷ đồng), chiếm 43,3% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 1.300 lao động với mức lương bình quân từ 3,5-4 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ kết quả này, Vĩnh Lộc đã trở thành huyện có tốc độ phát triển chăn nuôi trang trại đứng thứ hai trong toàn tỉnh. Ngoài ra, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay toàn huyện hiện có 20 sản phẩm thế mạnh thuộc 5 nhóm. Trong đó, sản phẩm nổi bật là chè lam Phủ Quảng, chao đèn lồng và đá mỹ nghệ được tiêu thụ mạnh trong và ngoài tỉnh. Riêng mây tre đan và đá mỹ nghệ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế...

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân toàn huyện giai đoạn 2011-2019 đạt 15,02%, tăng 1,16% so với giai đoạn 2005 - 2010. Riêng năm 2019, giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế ước đạt 7.146,1 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 3,55 lần so với năm 2010. Đặc biệt, nhận thức của người nông dân đã từng bước chuyển sang tư duy sản xuất hàng hóa.

img

Ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trao bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019; Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Vĩnh Lộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem