Thổi giá
-
Các cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long bị cơ quan điều tra cáo buộc liên quan đến kit test Việt Á của Phan Quốc Việt được “thổi giá”. 2 cựu Ủy viên Trung ương Đảng này bị đề nghị truy tố.
-
Nhóm Đỗ Thành Nhân mua cổ phiếu của doanh nghiệp bết bát, sắp bị hủy niêm yết rồi thổi giá từ 1.000 đồng lên hơn 30.000 đồng. Với mã TGG, các bị can cũng thổi giá lên hàng chục lần.
-
Phải bán pháo hoa trực tiếp cho người tiêu dùng và phải bán với giá niêm yết, đó là quy định của Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) với 300 cửa hàng được phép bán.Thực tế, các cửa hàng có đủ chiêu trò để "thổi giá" lên gấp nhiều lần. Hãy cùng phóng viên Dân Việt tìm hiểu sự thật.
-
Bất kể người dân nào cũng đều muốn sở hữu riêng cho mình một ngôi nhà để “an cư lạc nghiệp”. Tuy nhiên, giá nhà ở hiện nay đều đang đạt ngưỡng cao, thậm chí khu vực ven đô, ngoại thành giá cũng không rẻ. Điều này gây khó khăn cho những người có thu nhập thấp mà thực sự có nhu cầu nhà ở.
-
Cảnh sát cáo buộc nhóm cán bộ ở Bắc Giang câu kết với doanh nghiệp tư nhân để đấu thầu, “thổi giá” thiết bị giáo dục gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
-
Sau khi UBND TP Hà Nội công bố Đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, nhiều chuyên gia đánh giá đây là đòn bẩy cho thị trường bất động sản khu vực này. Nhưng thực tế, “cò đất” đưa ra các chiêu trò làm nhiễu loạn thị trường bất động sản khiến giá đất khu vực này có biến động rất lớn.
-
Trước hàng loạt thông tin quy hoạch lên thành phố, Hội nghị Xúc tiến đầu tư… giá đất ruộng, đất vườn ở Củ Chi, Hóc Môn… đã tăng dựng đứng chỉ trong thời gian ngắn.
-
Một bạn đọc biên thơ hỏi Hai tui rằng: Nhiều cá nhân và các hội nhóm trên các mạng xã hội hiện đang chia sẻ về việc chơi và trồng cây bạch hải đường (hải đường trắng - một loại cây thuộc họ hoa trà). Phong trào này đã rộ lên cả tháng nay, khiến cho giá của loại cây này tăng hàng ngày hàng giờ.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh này.
-
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước… giá đất nông nghiệp đã tăng chóng mặt. Nhiều đối tượng đã lợi dụng dàn cảnh "sốt" đất ảo vì thế người dân cần tỉnh táo khi giao dịch.