Thời tiết với Nhà nông từ 11 đến 20.5.2014

Chủ nhật, ngày 11/05/2014 08:45 AM (GMT+7)
Phòng ngừa ruồi hại nõn, bọ xít, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh bạc lá, đạo ôn phát sinh trên lúa.
Bình luận 0
Thời tiết đặc biệt: Khoảng đêm ngày 11 và ngày 19.5, khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường, diễn biến thời tiết Bắc Bộ như sau.

Phía tây Bắc Bộ: Ngày 11.5 mây thay đổi, trời nắng nóng. Đêm chuyển nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày 12.5 nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ ngày 13-17.5 mây thay đổi, ngày trời nắng, trong đó có ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Từ ngày 18-20.5 nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.

Lượng mưa phổ biến các khu vực 40-70mm, vùng cao có nơi mưa trên 70mm. Nhiệt độ trung bình từ 26-28 độ C, có nơi đạt mức 28-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, riêng khu tây bắc lên tới 38-40 độ C. Vùng núi trong khoảng 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, vùng núi từ 19-21 độ C, vùng núi cao có nơi lạnh rét 16-18 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày 11.5 mây thay đổi, ngày nắng nóng. Đêm chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày 12.5 nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2-3. Từ ngày 13-17.5 mây thay đổi, ngày trời nắng, trong đó có ngày nắng nóng, gió nhẹ. Từ ngày 18-20.5 nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2-3.

Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 30-50mm, vùng núi 40-70mm. Có nơi mưa trên 70mm. Nhiệt độ trung bình từ 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C. Có nơi đạt mức 37-39 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 C, vùng núi 19-21độ C, vùng núi cao có nơi xuống tới 14-16 độ C.

Khuyến cáo: Các tỉnh, thành nhất là khu vực miền núi phía bắc cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá và sét đánh trong cơn dông khi có không khí lạnh ảnh hưởng. Cảnh giác với mưa lớn cục bộ sinh lũ quét, lũ ống, trượt lở đất đá bất ngờ. Tích cực làm cỏ, bón phân cho lúa để chúng làm đòng và trỗ bông, chăm sóc tốt các loại hoa màu đã trồng, cung cấp đủ nước cho cây nhất là lúa các loại.

Phòng ngừa ruồi hại nõn, bọ xít, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh bạc lá, đạo ôn phát sinh trên lúa. Sinh hoạt, ăn uống thật vệ sinh khi trời nắng nóng. Không ăn tiết canh, gỏi cá, sau sống các loại đề phòng ngừa mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho người cao tuổi, trẻ nhỏ khi thời tiết nắng nóng để phòng tránh các bệnh tim mạch, huyết áp ở người già, sốt cao, ho, hen xuyễn trên trẻ nhỏ.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem