Thống đốc bang Washington viết thư "cầu cứu" ông Tập giữa dịch Covid-19

Vương Nam – SCMP Thứ năm, ngày 28/05/2020 05:55 AM (GMT+7)
Thống đốc bang Washington (Mỹ) đã có thư riêng gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để “được tiếp cận năng lực sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc về vật tư y tế”, theo SCMP.
Bình luận 0

Jay Inslee - Thống đốc bang Washington - đã viết thư cho ông Tập mong có được nguồn vật tư y tế thiết yếu để chống dịch Covid-19 mà bang này đang rất cần như khẩu trang, đồ bảo hộ, găng tay.

Thư cá nhân của ông Inslee được gửi tới ông Tập trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt việc xuất khẩu vật tư y tế, dẫn đến việc vận chuyển cho Mỹ bị đình trệ.

“Trong hoàn cảnh khó khăn của bang Washington, tôi rất mong có được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ những người bạn Trung Quốc”, bức thư có đoạn.

Theo SCMP, nhân vật đã kết nối ông Inslee tới ông Tập Cận Bình là Qiang Wan – một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Wan sinh ra tại Bắc Kinh nhưng di cư sang Mỹ từ năm 1980 và sau đó nhập tịch.

Qiang Wan cho biết, ông thực hiện việc kết nối này sau khi chứng kiến dịch bệnh bùng phát, khiến nhiều người nhiễm virus và tử vong tại bang Washington. Cha của ông Wan từng là đại sứ Trung Quốc ở Morocco từ năm 1980 – 1990.

img

Jay Inslee - Thống đốc bang Washington (ảnh: SCMP)

“Tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống ngoại giao nên đối với tôi, điều đó là hết sức bình thường. Bất cứ khi nào có khủng hoảng, các nhà ngoại giao sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của họ”, ông Wan, 58 tuổi, chia sẻ về quyết định kết nối Thống đốc Washington tới chính quyền Bắc Kinh.

Sau bức thư, bang Washington đã nhận được một số lượng vật tư y tế từ chính phủ và một số tổ chức tư nhân tại Trung Quốc.

Ngày 10.4, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã viết thư trả lời ông Inslee rằng, ông Tập đã nhận được thư riêng của Thống đốc và đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan ở Bắc Kinh hỗ trợ cho bang Washington.

Ông Thôi cho biết, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và một số tỉnh thành khác tại Trung Quốc cũng quyên góp được một số vật tư y tế để gửi tới người dân bang Washington.

img

 Thư của ông Jay Inslee gửi cho Chủ tịch Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Mike Faulk - phát ngôn viên Văn phòng thống đốc bang Washington - cho biết, bang này đã nhận được vật tư y tế do Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, Tứ Xuyên, Đại học Thanh Hoa cùng một số cá nhân Trung Quốc gửi tặng.

Theo New York Times, tháng trước, các quan chức thuộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã dành nhiều tuần để tranh luận việc có nên tiếp nhận số khẩu trang do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tặng hay không.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem