Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
GPP không chứa chất cấm
Theo ông Nguyễn Xuân Dương- Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi:
“Báo Tuổi Trẻ đưa tin phát hiện sản phẩm Gold Protein Peptide (GPP) có chứa chất cấm Clenbuterol và Salbutamol bằng phương pháp xác định nhanh của Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị, thuộc Chi cục Thú y TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả định tính, để khẳng định chính xác vấn đề này cần phải thông qua việc kiểm tra định lượng chất Clenbuterol và Salbutamol trong sản phẩm GPP. Nếu sản phẩm GPP của các công ty nhập về có chứa chất cấm thì đây hoàn toàn là sản phẩm GPP giả mà công ty nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Chất lượng thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục được Bộ NNPTNT tăng cường kiểm tra, giám sát (ảnh minh họa). |
Cùng ngày, Bộ NNPTNT cũng có công văn trả lời về vấn đề trên. Công văn nêu rõ: Theo hồ sơ đăng ký nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi GPP do Công ty TNHH Sản xuất thương mại chăn nuôi Nam Hoa ngày 20.6.2005 đăng ký tại Cục Chăn nuôi, thì GPP là sản phẩm protein của hạt đậu tương đã được thủy phân để trở thành các peptid mạch ngắn (6-8 aminoacicd), làm tăng việc tăng trưởng, cải thiện việc tổng hợp protein dễ tiêu hóa trong cơ thể vật nuôi, ngoài ra không có chứa chất hoá học nào khác.
Theo Chánh Văn phòng Bộ NNPTNT Nguyễn Minh Nhạn: “Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký nhập khẩu và kết quả phân tích kiểm tra chất lượng sản phẩm GPP năm 2005, Cục Chăn nuôi đã trình Bộ bổ sung mặt hàng này vào “Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam”.
Ngày 2.10.2006, lãnh đạo Bộ đã ký Quyết định số 90 ban hành “Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam”. Danh mục này bao gồm mặt hàng GPP (tại số thứ tự 465, trang 40). Như vậy, sản phẩm đăng ký và được đưa vào danh mục được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi không chứa chất cấm sử dụng.
Sẽ bóc gỡ đường dây kinh doanh chất cấm
Trong một diễn biến khác, về việc Thanh tra Bộ NNPTNT phát hiện và bắt giữ một lô hàng nghi chứa chất cấm trong thức ăn chăn nuôi (TACN) tại Hưng Yên, trao đổi với Báo NTNN, ông Phạm Văn Hiền- Chánh Thanh tra Bộ cho biết: “Ngày 11.4, chúng tôi phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra và phát hiện một lô hàng với tổng số lượng 8,3 tấn thức TACN của một đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh này nghi có chứa chất cấm”.
Tuy nhiên, theo ông Hiền, đây đang là thời điểm nhạy cảm, nên tạm thời chưa thể công bố danh tính của công ty này. Song theo tìm hiểu của NTNN, công ty này có trụ sở tại huyện Mỹ Hào là một công ty chuyên sản xuất, kinh doanh TACN, giám đốc là người Trung Quốc.
Trao đổi với một lãnh đạo công ty, ông này cho biết, tuy ông có chứng kiến buổi kiểm tra, thu giữ lô hàng nói trên song không nắm được sự việc, chỉ có giám đốc mới rõ.
Ông Hiền cho biết thêm: “Mẫu TACN của công ty này đã được gửi đi để xét nghiệm và sẽ có kết quả trong 7- 10 ngày tới. Chúng tôi đã thực hiện niêm phong toàn bộ kho hàng của công ty này để đề phòng việc tẩu tán hàng”.
Về ý kiến của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần nhanh chóng bóc gỡ các đường dây sản xuất, kinh doanh chất cấm, ông Hiền tự tin: “Chắc chắn chúng tôi sẽ bóc gỡ được, hiện chúng tôi đã nắm được một số thủ đoạn, quy trình về buôn bán, tiêu thụ chất cấm này và Bộ NNPTNT sẽ phối hợp với Bộ Công an để bóc gỡ toàn bộ đường dây này”.
Lê Hân - Hữu Thông