Thủ đô Hà Nội có hơn 700 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả

Thu Hà Thứ bảy, ngày 26/09/2020 17:43 PM (GMT+7)
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác xây dựng tổ chức Hội với các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh…, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Bình luận 0
Thủ đô có hơn 700 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả - Ảnh 1.

Mô hình trồng cam VietGAP của nông dân xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Trong 5 năm qua, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã tập trung thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phát động thực hiên phong trào thi đua, giao chỉ tiêu cụ thể tới các chi hội, cơ sở hội. Sau phát động có 55% đến 65% số hộ hội viên nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; cuối năm bình xét có từ 50- 55% số hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Trong 5 năm (2015-2020) đã có: 1.582.656 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình hiệu quả tạo hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa sâu rộng. Điển hình như, ông Nguyễn Văn Thanh - hội viên nông dân xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa với mô hình kinh tế chăn nuôi lợn siêu nạc công nghệ cao, kết hợp thả cá. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Thanh còn giúp đỡ ít nhất 50 lao động có việc làm, với thu nhập bình quân từ 4,2 triệu/người/tháng, giúp đỡ 8 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất.

Hay ông Nguyễn Như Hảo - hội viên nông dân xã Cát Quế, huyện Hoài Đức với mô hình trồng bưởi chất lượng cao. Năm 2019, ông Hảo đã trực tiếp thành lập Hợp tác xã sản xuất bưởi an toàn Quế Dương. Hàng năm cung ứng cho thị trường từ 150 - 200 tấn bưởi Quế Dương và từ 250.000 - 350.000 quả bưởi các loại, tạo việc làm cho 15 đến 25 lao động.

Đáng chú ý, trong 5 năm qua, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã xây dựng được 713 mô hình kinh tế tập thể. Riêng trong năm 2020 các đơn vị đã đăng ký xây dựng 443 mô hình, với 14.029 hộ tham gia.

Thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp giúp đỡ 64.085 hộ thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn Thành phố xuống còn 1,19% theo chuẩn đa chiều.

Tích cực hưởng ứng phong trào "Cả tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới", các cấp Hội vận động nông dân hiến trên 273.000m2 đất, hơn 2,1 triệu ngày công, đóng góp trên 5.506 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem