Thu hàng chục tỷ đồng nhờ làm cói xuất khẩu

Đông Hoàng Thứ tư, ngày 08/10/2014 06:40 AM (GMT+7)
Hàng trăm mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cây cói, bèo tây và bẹ chuối được xuất khẩu tới hàng chục nước, thu về hàng chục tỷ.
Bình luận 0

Doanh nghiệp cói xuất khẩu do anh Phạm Đăng Khuyến ở xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh (Ninh Bình) làm giám đốc đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 140 lao động với mức lương từ 2,5-4 triệu đồng/người/tháng và tạo việc làm gián tiếp cho 4.000-6.000 hội viên, ND lúc nông nhàn, mùa vụ với mức thu nhập 60-100.000 đồng/người/ngày.

img Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng (ngoài cùng bên phải) thăm mô hình sản xuất cói xuất khẩu của gia đình anh Khuyến.

 

Hiện doanh nghiệp của anh đang sản xuất hàng trăm mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ làm từ cây cói, bèo tây và bẹ chuối. Những mặt hàng này đã xuất khẩu tới hàng chục nước. Ba năm trở lại đây doanh nghiệp đạt doanh thu từ 28-32 tỷ đồng, nộp thuế từ 1,2-1,7 tỷ đồng/năm.

Một trong những thành tích của anh Khuyến là phối hợp với các đoàn thể, đơn vị, địa phương, trong đó có Hội ND các cấp tỉnh Ninh Bình tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên, ND. Trong năm 2012-2014, anh Khuyến đã tổ chức được 30 lớp dạy nghề cho hơn 3.000 lao động nông thôn. Anh cũng là người tích cực hưởng ứng các cuộc vận động vì hộ nghèo, xây dựng Quỹ HTND và các chương trình từ thiện khác do Hội ND và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem