Thủ lĩnh phe đối lập Nga rơi vào tình trạng nguy kịch sau tiếng la hét kêu cứu trong toilet máy bay

Tuấn Anh (Theo AFP, Sputnik) Thứ năm, ngày 20/08/2020 16:17 PM (GMT+7)
Alexei Navalny đang trong tình trạng nguy kịch, và được chăm sóc đặc biệt, Alexander Murakhovsky - bác sĩ trưởng bệnh viện cấp cứu ố 1 (BSMP-1) thành phố Omsk thông báo.
Bình luận 0
Thủ lĩnh phe đối lập Nga rơi vào tình trạng nguy kịch sau tiếng la hét kêu cứu trong toilet máy bay - Ảnh 1.

Thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo phe đối lập Nga được ghi hình "kêu cứu" từ toilet máy bay trên chuyến bay từ Moscow

Trong video, thủ lĩnh phe đối lập Nga la hét trong nhà vệ sinh trên máy bay sau khi ông bị cho là bị ngộ độc trong chuyến bay tới Moscow hôm nay. Các hành khách trên cùng chuyến bay, cất cánh từ Tomsk ở Siberia, khẳng định họ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của ông này. 

Trong một đoạn clip, do một người bạn đi cùng ghi lại, các nhân viên y tế đi xuống lối đi giữa của máy bay trong khi một người đàn ông hét lên ở phía sau, nghe như thể ông ta đang bị đau dữ dội.

Những hành khách khác dường như cố lờ đi những âm thanh đó hoặc lo lắng nhìn nhân viên cứu thương đến. Đoạn video đã được xem hơn 18.000 lần kể từ khi được một trang tin tức của Nga đăng tải trên mạng xã hội vào sáng nay.

Trong phần chú thích có đoạn: "Hành khách nói rằng Navalny đã đi vệ sinh trong suốt chuyến bay và không quay lại. "Họ nghe thấy ông ấy kêu cứu."

Nói với hãng tin AFP, bác sĩ Murakhovsky cho biết: "Alexei Navalny đang được chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nghiêm trọng". Bệnh viện cho biết thêm, tình trạng của Navalny được đánh giá là "nghiêm trọng và ổn định".

Trước đó, Kira Yarmysh - thư ký báo chí của Navalny, trên blog cá nhân Twitter cho biết chiếc máy bay mà blogger bay từ Tomsk đến Moscow đã khẩn cấp hạ cánh xuống Omsk do Navalny cảm thấy sức khỏe xấu đi trong chuyến bay. Cô cho rằng ông bị ngộ độc. 

Alexei Navalny là một nhà lãnh đạo đối lập, luật sư, nhân vật chính trị và công chúng người Nga, nổi tiếng với các cuộc điều tra về tham nhũng ở Nga.

Vào tháng 12/2016, Navalny tuyên bố ý định tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, diễn ra vào tháng 3/2018, nhưng vào ngày 25/12/2017, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã từ chối đăng ký tư cách ứng cử viên của ông do có tiền án tiền sự trước đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem