Thử nghiệm thành công "lá chắn" A-135, Nga chẳng còn sợ tên lửa Mỹ

Thứ bảy, ngày 07/04/2018 12:32 PM (GMT+7)
Theo tờ Krasnaya Zvezda, cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, tổ hợp đánh chặn tên lửa đạn đạo A-135 mới được nâng cấp của nước này vừa được thử nghiệm thành công tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan.
Bình luận 0

Báo Krasnaya Zvezda đưa tin ngày 2.4, Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp của tổ hợp đánh chặn A-135 tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan.

“Tổ hợp chống tên lửa đạn đạo hiện đại mới được nâng cấp của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, tiêu diệt mục tiêu giả định vào thời điểm ấn định”, tờ báo dẫn lời Thiếu tướng Andrey Prikhodko, Phó Tư lệnh lực lượng Phòng không và Phòng thủ tên lửa thuộc Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga cho biết.

img

 Nga thử nghiệm thành công hệ thống chống tên lửa đạn đạo tiên tiến tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa này được thiết kế để bảo vệ thủ đô Moscow chống lại các đòn tấn công đường không và từ vũ trụ cũng như thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa và kiểm soát không gian.

Trước đó, hồi tháng 2.2018, Quân đội Nga cũng đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn ICBM mới cho tổ hợp đánh chặn tên lửa đạn đạo A-135 tại bãi thử ở Kazakhstan. Cũng theo Tướng Andrey Prikhodko cho biết, tên lửa đánh chặn mới này có ưu điểm vượt trội so với tên lửa hiện nay.

Tên lửa đánh chặn mới có khả năng sẽ được bổ sung vào các tổ hợp A-135 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vốn đã được triển khai xung quanh Moscow để bảo vệ thủ đô nước Nga cùng các vùng lân cận trước bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào từ các quốc gia thù địch.

Thiên An (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem