Chu Nguyên Chương đã nghĩ ra hình phạt tàn khốc nào chỉ với vài tờ giấy?
Chu Nguyên Chương đã nghĩ ra loại hình phạt tàn khốc tới mức các tù nhân vừa nghe nhắc tới tên đã một mực đòi chết thay vì chịu đựng nó.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Không ai vì “2 triệu đồng” mà sinh con
Trước thông tin “phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 2 triệu đồng”, bạn Nguyễn Hồng Minh (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 1 con đã 4 tuổi nhưng giờ nghĩ đến đẻ là sợ. Hai vợ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước, lương cả hai được hơn 30 triệu đồng/tháng nhưng chi phí thuê nhà, cho con ăn học, chi tiêu hàng ngày ở Hà Nội hết gần 30 triệu. Trước đây mỗi tháng còn bỏ ra được hơn 5-7 triệu nhưng giờ giá cả leo thang, có tháng nếu chuyện hiếu hỉ nhiều gần như hết sạch. Ngoài ra, việc sáp nhập hiện nay khiến chúng tôi còn có nỗi sợ thất nghiệp bất cứ lúc nào.
Nếu sinh một đứa con nữa, tôi phải chuyển làm công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập kém trước, rồi còn nghỉ đẻ, nuôi con nhỏ... thu nhập hai vợ chồng không còn được 30 triệu mà còn phải chi phí thêm đứa nhỏ nữa, sợ là không đủ chi tiêu. Nên con đã 4 tuổi chúng tôi cũng không dám đẻ thêm đứa nữa.
Nuôi một đứa trẻ hiện nay đến khi trưởng thành phải vài trăm triệu, thậm chí tiền tỷ, việc hỗ trợ 2 triệu nếu sinh đủ 2 con sẽ như “đá ném ao bèo”, không đủ “đánh động” với các cặp vợ chồng trẻ, khi họ phải đứng trước quá nhiều bài toán về nhà ở, giáo dục, y tế, ăn uống, sinh hoạt... Nên tôi nghe “sinh đủ 2 con được hỗ trợ 2 triệu” chỉ có thể “cười trừ” thôi”.

Đang chuẩn bị lập gia đình, chị Mai Thu Lan (25 tuổi, ở Phú Thọ) chia sẻ: “Chúng tôi định tổ chức đám cưới vào cuối năm nhưng cũng chưa có ý định sinh con. Chúng tôi đều dự định mua được nhà, có chút tiền dư dả mới sinh. Nuôi con bây giờ không thể theo kiểu “trời sinh voi trời sinh cỏ” mà cần phải cung cấp cho con một môi trường sống đầy đủ, an toàn.
Chúng tôi cũng không thể “nhịn ăn nhịn mặc” để sinh con được. Nên đứng trước bài toán sinh con, hai vợ chồng cũng rất băn khoăn. Hỗ trợ 2 triệu để khuyến khích “sinh đủ 2 con” e rằng như “muối bỏ biển”. Giới trẻ cần “an cư lạc nghiệp”, cần có cuộc sống ổn định rồi mới sinh con được. Tất nhiên mọi người đều phải cố gắng nhưng nếu "sinh con" không còn là vấn đề cá nhân thì cũng mong có thêm những chính sách khác để giới trẻ có thể yên tâm sinh con".
Trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS. Hoàng Bá Thịnh, Trưởng nhóm nghiên cứu Mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về Giới, Dân số và Môi trường cho rằng, Nghị định 168 của Chính phủ về hỗ trợ kinh tế để khuyến khích mức sinh, trong đó có việc hỗ trợ phụ nữ 2 triệu đồng nếu sinh đủ 2 con trước 35 tuổi là một chính sách nhân văn, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với quá trình triển khai Nghị quyết của Đảng về dân số và chất lượng dân số trong phát triển.
Theo ông Thịnh, nếu chính sách này được thực hiện đúng đắn, Trung ương và các địa phương có nguồn kinh phí tốt thì có thể sẽ góp phần giảm gánh nặng sinh con, khuyến khích các gia đình sinh đủ con đối với một bộ phận gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nếu đảm bảo được mức sinh thay thế, thì có thể làm chậm tốc độ già hóa dân số và giảm nguy cơ thiếu hụt lao động trong tương lai.
Có ý kiến cho rằng khoản hỗ trợ 2 triệu đồng cũng là sự động viên tinh thần rất đáng quý cho các gia đình. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ sức nặng để làm thay đổi quyết định sinh thêm con của giới trẻ hiện nay. Là chuyên gia dân số, ông Thịnh đồng ý với ý kiến khoản tiền này mang ý nghĩa khích lệ nhiều hơn là giải quyết được gốc rễ của bài toán sụt giảm tỷ lệ sinh.

Bởi lẽ, theo ông Thịnh, việc nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ không chỉ hao tâm tổn lực về sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn tốn kém về kinh tế. Vấn đề kinh tế trong nuôi con (chi phí nuôi, chăm sóc sức khỏe, học hành, vui chơi…) là khoản kinh phí có thể nói là gánh nặng đối với những gia đình khó khăn hoặc chưa có mức sống đầy đủ.
“Việt Nam chưa có nghiên cứu về kinh tế học chăm sóc con cái, nhưng với câu ngạn ngữ của cha ông: "hai vợ chồng son, thêm đứa con thành bốn” đã đúc kết về sự tốn kém của các cặp vợ chồng khi có con.
Số liệu từ các nước trên thế giới cho thấy việc nuôi một đứa trẻ vô cùng tốn kém. Ví dụ; ở Trung Quốc chi phí nuôi một đứa trẻ đến khi trưởng thành (18 tuổi) tại Trung Quốc dao động từ 538.000 đến 680.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 75.000 đến 95.000 USD hay 1,9 tỷ đến 2,4 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, Hàn Quốc mới là đất nước có chi phí nuôi một đứa trẻ cho đến khi chúng 18 tuổi so với GDP bình quân đầu người đắt đỏ nhất thế giới.
Cụ thể, chi phí nuôi dạy một trẻ đến tuổi 18 của Hàn Quốc cao gấp 7,79 lần so với GDP/người. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tính đến hết năm 2022, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc là 32.142 USD, tương đương khoảng 42,64 triệu won (khoảng 791 triệu VNĐ). Nếu tính theo phân tích của viện nghiên cứu YuWa, các bậc phụ huynh Hàn Quốc sẽ phải chi khoảng 332 triệu won (khoảng 6,16 tỷ VNĐ) để có thể nuôi một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành.
Đây được đánh giá là một trong những mức chi phí đắt đỏ nhất trên thế giới. Gánh nặng kinh tế của việc nuôi con có thể xem là một rào cản lớn đối với các cặp vợ chồng khi có ý định sinh con. Mặc dù chi phí nuôi con ở Việt Nam không tốn kém như Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng cũng sẽ là thách thức khó vượt qua đối với những gia đình nông dân ở miền núi, hay với gia đình công nhân, viên chức lương ba cọc ba đồng”, ông Thịnh phân tích.

Đồng tình với ý kiến trên, trao đổi với PV Dân Việt, GS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội) cho rằng, ngoài trách nhiệm chia sẻ chi phí của nhà nước thì cộng đồng, doanh nghiệp cũng cần miễn giảm các khoản đóng góp, đồng thời hỗ trợ cho các gia đình khi họ sinh con, nuôi con nhỏ. Hình thành nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp và nhà nước có trách nhiệm chia sẻ với cặp vợ chồng trẻ chi phí nuôi, dạy trẻ em, nhất là đối với các cặp vợ chồng trẻ khi phải chăm sóc bố mẹ già. "Một nách" mà phải vừa chăm lo cho cha mẹ, vừa nuôi dạy 2 con, đối với nhiều gia đình trẻ thực sự là gánh nặng quá lớn...

"Việt Nam cũng không ngoại lệ, các cuộc điều tra dân số, điều tra mức sống dân cư ở nước ta đều cho thấy tính quy luật “càng giàu, càng đẻ ít”, nghĩa là đối tượng cần khuyến khích sinh nhiều hơn, đủ 2 con lại là đối tượng giàu. Đây là khó khăn lớn", GS Cử đánh giá.
TS Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) cũng nhận định, muốn khuyến khích các gia đình trẻ sinh con gần phải giúp gỡ bỏ những rào cản khiến giới trẻ lo lắng, e ngại.
Theo bà Tú Anh, người trẻ sợ sinh con vì áp lực tài chính, lo lắng chỗ ở, chưa có việc làm ổn định, sợ phải đơn độc chăm sóc con cái khi ốm đau, lo tìm trường cho con, giáo dục con...
Như vậy, "2 triệu đồng" sẽ không động viên giới trẻ sinh con mà cần nắm bắt nhu cầu của giới trẻ và xây dựng các chính sách phù hợp, thiết thực, đồng bộ với đời sống của các gia đình trẻ.
5 giải pháp đồng bộ cần làm để khuyến sinh hiệu quả
Một là, cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tư vấn đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ với nội dung, hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng, vùng miền về sự cần thiết, tầm quan trọng và trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện chính sách dân số.
Hai là, chính sách an sinh xã hội cần được phủ sóng và tăng cường hơn nữa. Hiện nay, chính sách thai sản mới chỉ áp dụng đối với những ai có BHXH, trong khi phần lớn lao động nước ta là nhóm lao động tự do, thuộc khu vực kinh tế phi chính thức. Do vậy, chính sách thai sản chưa bao trùm được những lao động thuộc khu vực này.
Ba là, cần nâng cao hơn nữa tính sẵn có và chất lượng dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục). Việt Nam đang có chính sách miễn học phí đối với các cấp học phổ thông và có BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, các trường phổ thông hệ công lập chỉ đáp ứng được khoảng 70% học sinh. Số còn lại phải vào học các trường tư, nơi học phí thường cao mà chỉ các gia đình khá giả mới đáp ứng được. Đó là chưa kể, trong giáo dục dù có miễn học phí thì lại có rất nhiều khoản phụ phí mà các phụ huynh phải đóng góp.
Bốn là, chính sách giảm trừ gia cảnh hiện nay còn bất cập, với mức giảm trừ gia cảnh thấp, không. Ngoài ra, vấn đề nhà ở mặc dù Nhà nước đang có những dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhưng việc cung cấp loại hình nhà ở xã hội chẳng khác gì muối bỏ bể, đó là chưa kể có hiện tượng người lao động nghèo cần nhà ở lại không mua được, còn người khá giả lại có suất diện nghèo. Người lao động có thu nhập thấp phải thuê nhà trọ tốn kém, điều kiện sống không đảm bảo, không dễ nghĩ đến việc sinh con.
Năm là, mức lương và thu nhập của đa số người lao động nói chung và CB,VC nói riêng chưa đủ sống. Rất khó có thể nghĩ đến chuyện đảm bảo cho cuộc sống gia đình ở mức đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Chưa kể đến việc nhiều gia đình còn có cha mẹ/ông bà thuộc nhóm người cao tuổi phải nuôi dưỡng, chăm sóc vất vả và tốn kém. Vì lẽ đó, với một bộ phận gia đình, sinh đủ 2 con chẳng khác gì “Đường xa, gánh nặng”.
GS Hoàng Bá Thịnh
Cùng đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, Nguyễn Tiến Khải và Bùi Huỳnh Trâm trở thành đồng thủ khoa ngành Sư phạm Toán học, đồng thời là thủ khoa toàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2026.
Chu Nguyên Chương đã nghĩ ra loại hình phạt tàn khốc tới mức các tù nhân vừa nghe nhắc tới tên đã một mực đòi chết thay vì chịu đựng nó.
Mang trên mình khối chì nặng tới 10kg, những người thợ lặn vẫn ngâm mình dưới đáy biển sâu hàng giờ liền, chạy đua với thời gian 6 tiếng mỗi ngày. Họ đang nỗ lực vượt sóng, vượt nắng để đưa dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An (TP.Đà Nẵng) về đích an toàn trước mùa mưa lũ.
Trong khi Odesa đang bị tấn công hàng ngày, dư luận ngày càng hoang mang: tại sao một trong những cơ sở cung cấp quân sự quan trọng nhất cho lực lượng Ukraine, đường hầm Beskydy, vẫn không bị ảnh hưởng.
Theo Bộ Tài chính, đã có nhiều hành lang quy định về hoạt động bán tour, cho thuê phòng.. trực tuyến từ cá nhân và các hộ kinh doanh. Nhưng do phương thức thanh toán đa dạng, hoạt động trôi nổi trên môi trường số, phạm vi rộng nên việc quản lý còn gặp nhiều khó khăn.
ASEAN Cup không thuộc hệ thống FIFA, thành tích không được cộng điểm, Indonesia, Thái Lan chỉ dùng đội hình 2. Trong khi tháng 9, sẽ diễn ra giải đấu FIFA Asean Cup, thuộc hệ thống giải đấu của FIFA.
Thất bại khi nuôi lợn vì gặp phải dịch bệnh, anh Ân ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tìm đến với con ếch. Đàn ếch được anh Ân nuôi trong bể xi măng, thêm nhiều tấm xốp để giúp vật nuôi giảm stress. Nhờ cách nuôi mới, đàn ếch của anh Ân lớn nhanh, khỏe mạnh, con nào cũng to bự.
Hà Nội FC vừa ra thông báo về việc chiêu mộ thành công tiền vệ Bùi Ngọc Long sau khi anh chia tay CLB Công an TP.Hồ Chí Minh.
Sau nhiều năm vướng pháp lý và thiếu nguồn cung, hàng loạt dự án căn hộ tại khu trung tâm TP.HCM đang đồng loạt tái khởi động. Tuy nhiên, thay vì tạo cơ hội giảm giá, diễn biến mới được dự báo sẽ đẩy mặt bằng giá căn hộ lên một nấc mới khi chi phí phát triển dự án đã tăng mạnh, còn quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm.
Bộ Nội vụ vừa Dự thảo nghị định điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2027. Theo đó bộ này đề xuất mức tăng 7,8%.
Giữa thời điểm nghịch mùa, giá mít Thái lẫn mít ruột đỏ tại miền Tây Nam Bộ bất ngờ tăng vọt lên mốc 31.000 đồng/kg. Thị trường sôi động trở lại giúp nhà vườn miền Tây trúng lớn, thu lãi đậm.
Ẩn mình trong tán rừng nguyên sinh với vô số cây cổ thụ của Vườn Quốc gia Xuân Liên, thác Thiên Thủy (địa phận huyện Thường Xuân cũ, tỉnh Thanh Hóa) hiện ra như một nét chấm phá kỳ bí giữa đại ngàn xứ Thanh. Để chạm tay vào dòng nước ấy, người ta phải đánh đổi bằng mồ hôi, bằng những cung đường dựng đứng, nhưng đổi lại là một khoảnh khắc ngỡ ngàng khó gọi tên.
Theo luật sư, trường hợp cửa hàng cam kết sẽ mua lại nhẫn hoặc vàng trước đó đã bán cho khách thì bắt buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định…
Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Nghệ thuật và Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030 hứa hẹn sẽ đưa nghệ thuật biểu diễn thành sản phẩm du lịch đặc trưng, gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.
Sáng 22/7, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Trung tướng Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc đã cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà và gửi lời tri ân sâu sắc tới các gia đình chính sách, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đặc khu.
So với thịt gà, thịt bò, loại thịt này nổi bật nhờ hàm lượng vitamin B1 cao hơn, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng...
UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc số 11793/UBND-NNXD về việc chuyển hồ sơ vụ Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu nợ tiền mua lúa của nông dân đến cơ quan công an.
Lần đầu tiên bước chân lên ĐT Việt Nam và góp mặt trong danh sách chính thức, tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chân sút sinh năm 2004 coi đây là cơ hội quý báu để học hỏi các đàn anh, đồng thời sẵn sàng bùng nổ nếu được trao cơ hội trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.
Qua kiểm tra, lực lượng công an Quảng Ngãi xác định lái xe A Tình (sinh 1990), trú thôn 4, xã Kon Braih đã điều khiển xe khách mang BKS 81D 004.42, lưu thông trên Quốc lộ 24, đoạn Km140+400, có nồng độ cồn “khủng” ở mức 0,730 mg/lít khí thở.
Phiên sáng 22/7, VN-Index mất gần 38 điểm, thủng mốc 1.700 điểm khi áp lực bán lan rộng. Nhóm bất động sản lao dốc, họ Vin dẫn đầu đà giảm, khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.
Tập đoàn Hoàng gia De Heus vừa chính thức khánh thành Nhà máy Thức ăn Cá biển và Cá nước lạnh tại ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Với công suất thiết kế 84.000 tấn/năm, đây cũng là nhà máy đầu tiên của De Heus tại Việt Nam được xây dựng chuyên biệt để sản xuất thức ăn dành cho cá biển và cá nước lạnh trên toàn cầu.
Vương quốc Anh đặt ra 3 ưu tiên chiến lược quan trọng nhằm củng cố và hiện đại hóa Hiệp định CPTPP (12 nước, gồm Việt Nam và Vương quốc Anh), và cam kết khai thác tối đa tiềm năng hợp tác thương mại đa phương dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, nước chủ nhà CPTPP năm 2026.
Hậu vệ Việt kiều Pháp cao 1m81 trở lại khoác áo CLB CAHN; M.U không bán Marcus Rashford cho các đội bóng tại Anh; Juventus muốn chiêu mộ Emiliano Martinez.
Sạt lở đất do mưa lớn kéo dài tại xã Chế Tạo (tỉnh Lào Cai) đã khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp. Hiện chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng "4 tại chỗ" khẩn trương thông tuyến và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Samsung vừa để tuột ngôi vương trên thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu với khoảng cách rất lớn. Báo cáo mới nhất cho thấy, Huawei không chỉ dẫn đầu mà còn bán được nhiều điện thoại gập hơn Samsung, Motorola và Honor cộng lại. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cục diện này có thể sớm đảo chiều khi Samsung chuẩn bị tung ra bộ đôi Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8.
Tỉnh Vĩnh Long (gồm địa phận tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh cũ) có tổng cộng 124 xã, phường sau sáp nhập, sắp xếp, hợp nhất. Trên địa bàn tỉnh có ít nhất 2 xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, trong đó có xã Lương Phú. Xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long có thể phải tổ chức sắp xếp, sáp nhập tiếp trong tương lai.
Xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi một doanh nghiệp cơ khí Việt Nam vừa công bố ký hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD với đối tác tại thị trường này. Đơn hàng tập trung vào các dự án trung tâm dữ liệu (Data Center) và nhà máy điện khí, những lĩnh vực có yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn kỹ thuật.
Sau vụ xe khách cháy làm 7 người chết, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm.
Bước sang năm 2026, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ với tư duy quản trị mới, lấy du lịch dịch vụ làm mũi nhọn và nông nghiệp giá trị cao làm nền tảng, xã đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,5%, thu nhập và đời sống nông dân không ngừng được nâng cao.
Du khách bị đuối nước tại bãi biển Nhật Lệ (Đồng Hới, Quảng Bình) đã tỉnh táo hoàn toàn sau gần một ngày được cấp cứu tích cực. Thành công này là kết quả của sự phối hợp kịp thời giữa các bác sĩ có mặt tại hiện trường và ê kíp Cấp cứu 115 Quảng Bình cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới.
Lần đầu tiên, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ bước lên sấn như những diễn viên thực thụ để tái hiện bản hùng ca giữ gìn chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc.