Thử thách kích nổ 192 tấn thuốc nổ đủ đánh sập 400 tòa nhà 10 tầng ở đập Tam Hiệp

Đăng Nguyễn - New Scientist Chủ nhật, ngày 05/07/2020 18:55 PM (GMT+7)
Đập Tam Hiệp – công trình thủy điện lớn nhất hành tinh của Trung Quốc từng trải qua thử thách với 192 tấn thuốc nổ trước khi chính thức đi vào hoạt động.
Bình luận 0

Theo New Scientist, ngày 6.6.2006, các kỹ sư Trung Quốc đã cho nổ bức tường bao quanh đập chính. Đây là công trình tạm thời có tác dụng ngăn nước, giúp hoàn thành công tác xây dựng đập Tam Hiệp.

Để phá hủy bức tường ngăn nước, các chuyên gia sử dụng 192 tấn thuốc nổ chôn sâu bên dưới chân bức tường. Toàn bộ khối lượng thuốc nổ này được kích nổ bằng 2.540 kíp nổ.

Sức công phá của vụ nổ đủ để đánh sập 400 tòa nhà 10 tầng, hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã khi đó đưa tin.

Vụ nổ tạo ra tới 186.000m3 gạch vụn. Để đập Tam Hiệp có thể trụ vững trước sức ép của vụ nổ, các kỹ sư Trung Quốc đã sử dụng lồng thép bao quanh đập chính cùng các túi khí.

img

Vụ nổ năm 2006 được coi là phép thử cuối cùng trước khi đập Tam Hiệp đi vào hoạt động.

Biện pháp này giúp 70% năng lượng tạo ra từ vụ nổ không trực tiếp tác động đến kết cấu của đập. Vụ nổ với 192 tấn thuốc nổ khi đó được coi là phép thử cuối cùng trước khi đập Tam Hiệp chính thức đi vào hoạt động.

Andy Hughes, phó chủ tịch Ủy ban quốc tế về đập thủy điện, một nhóm tư vấn kỹ thuật phi chính phủ có trụ sở ở Paris, Pháp, khi đó nói cách loại bỏ bức tường bao quanh đập chính bằng thuốc nổ là rất tiên tiến, thể hiện “sự phi thường của kỹ thuật”.

“Con đập đứng vững trước vụ nổ cho thấy Trung Quốc đã đầu tư vào hệ thống bảo vệ tốt như thế nào”, Hughes nói trên tờ New Scientist.

Với kích thước dài 2,3km, cao 185m, tạo ra công suất điện tối đa lên tới 22.500MW, đập Tam Hiệp cho đến nay vẫn là công trình thủy điện lớn nhất từng được xây dựng trên thế giới.

Năm 2006, 26 tổ máy phát điện ở đập Tam Hiệp tạo ra năng lượng tương đương 18 nhà máy nhiệt điện. Đập Tam Hiệp được thiết kế để đáp ứng 10% nhu cầu tiêu thụ điện năng của Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, do nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, đập Tam Hiệp khi hoàn thiện chỉ đáp ứng được 3%.

Ước tính tổng chi phí xây đập Tam HIệp lên tới 24 tỉ USD (số liệu năm 2006). Hơn 1 triệu người phải sơ tán để phục vụ công tác xây đập, hồ chứa.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem