Thứ trưởng Bộ NNPTNT ăn thử dưa chuột ngay giữa Hội chợ

Trần Quang Thứ sáu, ngày 06/05/2016 14:31 PM (GMT+7)
Trong khi tham quan Hội chợ Tuần lễ giới thiệu “Nông sản an toàn” diễn ra vào sáng nay (6.5) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám đã trực tiếp cùng khách hàng ăn dưa sạch ngay tại các gian hàng bày bán trong Hội chợ.
Bình luận 0

Hội chợ Tuần lễ giới thiệu “Nông sản an toàn” nằm trong khuôn khổ của chương trình Địa chỉ Xanh – Nông sản Sạch do Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với Bộ NNPTNT tổ chức diễn ra từ ngày 6.5 đến hết ngày 12.5 tại Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội.

img

Thứ trưởng Vũ Văn Tám ăn dưa chuột tại gian trưng bày rau sạch của Công ty CP Sản xuất và Cung ứng Rau quả sạch Quốc tế (FVF) thuộc Tập đoàn TH.

img

Ngay buổi đầu khai mạc, Hội chợ đã thu hút hàng trăm khách hàng đến tham quan, mua sắm.

img

Các gian hàng bán đa dạng các sản phẩm rau, hoa quả an toàn.

img

Các gian treo chậu ớt tí hon nom rất lạ mắt…

img

…đến các sản phẩm rau sạch tươi sống.

img

 Gian hàng trưng bày mô hình thủy canh độc đáo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thu hút khá nhiều khách tham quan, học hỏi.

img

img

Theo ông Lê Vũ Quân – Phó Ban Khoa học công nghệ (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), mô hình thủy canh sử dụng dung dịch dinh dưỡng nhờ tận dụng được các chất phế thải, không chỉ tiết kiệm được chi phí đầu tư mà còn rất hiệu quả và phù hợp với điều kiện chật hẹp ở đô thị, đặc biệt là ở Hà Nội người dân chỉ cần vài mét vuông có thể trồng được rau xanh sạch đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

img

Mô hình trồng trọt sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt thông minh cũng được giới thiệu tại hội chợ.

img

Gian hàng trứng gà sạch của Công ty TNHH Ba Huân thu hút khá nhiều khách tới tham quan, mua hàng.

img

Khách hàng được trực tiếp nếm thử sản phẩm ngao, hàu sạch ngay tại gian hàng của Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam (Nam Định)

img

Để đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban tổ chức đã bố trí nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp (Hà Nội) túc trực liên tục để giám sát, lấy mẫu phân tích sản phẩm nông sản trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ để phục vụ và bảo đảm quyền lợi cho các chủ gian hàng, người tiêu dùng.

Hội chợ sẽ có hơn 100 gian hàng, trong đó có 20 gian hàng là các đơn vị sản xuất cung ứng các sản phẩm nông lâm thủy sản đã được xác nhận kiểm soát an toàn thực phẩm; 20 gian hàng là các đơn vị đăng ký sản xuất theo chuỗi cung ứng sản phẩm sạch; 20 gian hàng có sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP và 10 gian hàng của các đơn vị đã có hệ thống sản xuất nông sản, thực phẩm có thương hiệu trên thị trường…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem