Thủ tướng đồng ý Hà Nội thêm 3 phó chủ tịch

Thứ ba, ngày 29/04/2014 12:16 PM (GMT+7)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016, nâng số phó chủ tịch Hà Nội lên 7 người.
Bình luận 0
Theo đó, 3 Phó Chủ tịch mới gồm ông Lê Hồng Sơn, Uỷ viên Thường vụ Thành ủy; ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25.4.

Trước đó, ngày 18.4, HĐND Hà Nội tổ chức cuộc họp bất thường thống nhất bầu bổ sung các phó chủ tịch UBND mới.

img
Các đại biểu HĐND bỏ phiếu kín bầu 3 phó chủ tịch mới của Hà Nội ngày 18.4. Ảnh: Quốc Thịnh.

Ngoài Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, thuộc diện được Trung ương luân chuyển, HĐND thành phố đã bầu thêm 2 Phó chủ tịch là các ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhằm bổ sung cho các Phó chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng (phụ trách tài chính - ngân sách) và Nguyễn Văn Khôi (phụ trách giao thông - đô thị) đã nghỉ hưu theo chế độ.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng khẳng định, việc UBND TP được bổ sung kiện toàn là tiền đề quan trọng để đảm bảo sự chỉ đạo điều hành liên tục, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố sẽ phân công phân nhiệm rõ ràng, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 và những năm tiếp theo.

Như vậy, UBND Hà Nội có 7 phó chủ tịch. Ngoài 3 vị vừa được bầu, các phó chủ tịch còn lại là các ông Vũ Hồng Khanh, Trần Xuân Việt, Nguyễn Văn Sửu và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.
(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem