Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Sáng nay tôi đã khảo sát một số khu công nghiệp và thăm một số doanh nghiệp, chiều nay làm việc để nghe báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của UBND tỉnh Quảng Nam trong năm 2024.
Trên cơ sở đó, đề nghị các đồng chí có ý kiến, đánh giá những mặt đạt được, còn những cái nào chưa được thì rút ra bài học kinh nghiệm gì cho Quảng Nam, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới được tốt hơn.
Bên cạnh đó, triển khai nhiệm vụ mục tiêu tăng trưởng, bàn bạc thế nào để đạt được; đặt biệt kế hoạch triển khai Nghị quyết 18 về sắp xếp tinh gọn bộ máy và rà soát lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ này.
Tại đây, các Bộ, ngành cần suy nghĩ xem đóng góp cho Quảng Nam như thế nào, làm thế nào để ngày càng tăng trưởng và doanh nghiệp làm gì trong thời gian tới".
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H
Hoàn thành đề án sắp xếp các sở, ngành
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác cho biết, thời gian qua tập thể Ban Thường vụ cho nhiều chủ trương, định hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện, giảm 1 huyện và 8 xã, phường; tổng kết và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp tổ chức, bộ máy theo chỉ đạo Trung ương.
Hoàn thành đề án sắp xếp các sở, ngành cấp tỉnh và các phòng cấp huyện đang chờ trình HĐND các cấp, theo đề án thì cấp tỉnh giảm được 6 đầu mối sở, ngành, từ 19 xuống còn 13; giảm được 21,8% đầu mối bên trong các sở, ngành; thành lập Ban Tuyên giáo - Dân Vận tỉnh; thành lập Đảng bộ khối Đảng và đảng bộ UBND tỉnh; đến nay có 443 người có nguyện vọng và có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc; trong đó có 23 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội và những kiến nghị. Ảnh: T.H
Đối với tình hình một số nét lớn về kinh tế - xã hội tháng 1/2025, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tháng 1/2025 là 2.526 tỷ đồng, đạt 11% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, thu nội địa 2.025 tỷ đồng đạt 11% dự toán; thu xuất, nhập khẩu 500 tỷ đồng, đạt 12% dự toán.
Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có những kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành một số nội dung quan trọng để phát triển tại Quảng Nam trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, trong quá trình triển khai thực hiện Thông báo số 135 ngày 6/5/2022 của Văn phòng Chính phủ "về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam" đã được các bộ, ngành trung ương và Văn phòng Chính phủ phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh thực hiện đạt được một số kết quả nhất định.
Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả thông báo, lãnh đạo Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện "Cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam".
Trong đó, tập trung một số chương trình, dự án lớn như, xã hội hóa sân bay Chu Lai; Cụm cảng biển, logistic; thí điểm khu phi thuế quan tại Khu kinh tế mở Chu Lai; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương; cơ chế hỗ trợ cho các nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh; Phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai trở thành Trung tâm Công nghiệp hỗ trợ ô tô và cơ khí đa dụng quốc gia…
Quảng Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho Quảng Nam được đầu tư xã hội hóa sân bay Chu Lai. Ảnh: CTV
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng còn kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển xã hội hóa sân bay Chu Lai (khoảng 11.000 tỷ đồng) và Cảng biển Quảng Nam (khoảng 6.400 tỷ đồng).
Đồng thời được phân cấp, uỷ quyền cho Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh được phép áp dụng đồng bộ ưu đãi đầu tư cho tất cả các dự án trong Khu kinh tế được áp dụng ưu đãi đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thay cho việc áp dụng địa bàn cấp huyện, riêng lẻ theo từng xã.
Tinh gọn bộ máy phải đi cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam còn kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Quảng Nam tháo gỡ khó khăn cho các dự án có sai phạm qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra theo tinh thần Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, nhằm giúp tỉnh có thêm nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH, đồng thời giải quyết các vướng mắc tồn tại lâu nay từ các dự án trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt giải đáp các đề xuất, kiến nghị của Quảng Nam nhằm giúp tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong phát biểu kết luận đã biểu dương, ghi nhận những kết quả tỉnh Quảng Nam đạt được trong năm 2024 và đầu năm 2025. Thủ tướng cũng cho rằng, Quảng Nam có những điều kiện đặc biệt thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát huy tinh thần đi đầu trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong quá khứ để vận dụng vào công cuộc đầu tư, xây dựng kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính còn yêu cầu địa phương nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát kiểm tra; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, làm việc nào ra việc đó, không dàn trải, bao la, đặc biệt là đầu tư không dàn trải.
"Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong phục vụ, đổi mới sáng tạo, phục vụ hành chính công, an sinh xã hội, huy động nguồn lực...", Thủ tướng yêu cầu.
Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh Quảng Nam muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 10% thì phải xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp; đề nghị tỉnh này khẩn trương thực hiện sắp xếp bộ máy hoàn thiện trong tháng 2, song song với tinh gọn là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
Giải đáp các kiến nghị của Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Quảng Nam và các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, rút kinh nghiệm, làm đúng tiến độ các kết luận trước đây của Thủ tướng.
Đối với đề án xã hội hoá Cảng hàng không Chu Lai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Nam bắt tay làm ngay, kêu gọi nhà đầu tư dựa vào phê duyệt của Bộ GTVT, theo tiêu chuẩn sân bay 4F.
Bên cạnh đó, Thủ tướng còn thống nhất chủ trương đầu tư luồng Cửa Lở, xây dựng trung tâm logistic Chu Lai, giao cho Quảng Nam làm chủ đầu tư, chọn nhà đầu tư…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.