Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn một số vấn đề về kinh tế

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 07:43 AM (GMT+7)
"Tại kỳ họp Quốc hội lần này, Thủ tướng phát biểu và trả lời các vị ĐBQH nếu như có chất vấn" - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.
Bình luận 0
“Kỳ này Quốc hội (QH) dành thời gian chất vấn 3 ngày, trong đó có 1 buổi Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết của QH về vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3, 4, 5” – Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết khi trả lời báo chí ngày 14.11.

Sáng 14.11, ông Nguyễn Văn Nên (SN 1957) - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã được QH phê chuẩn để trở thành Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với 362 phiếu đồng ý, chiếm 72,69% số đại biểu. Ông Nguyễn Văn Nên từng là Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Về những bộ trưởng, trưởng ngành nào sẽ đăng đàn trả lời chất vấn kỳ này, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Bốn bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình”.

Trước thắc mắc vì sao không chất vấn bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Hạnh Phúc giải thích: “Trên cơ sở câu hỏi chất vấn của ĐBQH thì bộ trưởng Y tế chỉ xếp thứ tự thứ 7 hoặc thứ 8 trong số các bộ trưởng, trưởng ngành được đại biểu đề nghị chất vấn nên không đưa vào 5 bộ trưởng để xin ý kiến QH”.

Còn việc có phải các đại biểu QH chọn để chất vấn Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình do vừa rồi xảy ra vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: “Việc chất vấn Chánh án TAND Tối cao không chỉ có vấn đề oan sai mà còn là những nội dung về nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ của tòa án trong công tác xét xử”.

Tại kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ có trả lời chất vấn hay không, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ: “Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo những ý kiến tập hợp được qua các vị bộ trưởng trả lời, Thủ tướng phát biểu và trả lời các vị ĐBQH nếu như có chất vấn. Còn nội dung chất vấn Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung là xoay quanh lĩnh vực kinh tế”.

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem