Thủ tướng yêu dừng nhập khẩu động vật hoang dã

24/07/2020 06:53 GMT+7
Từ ngày 23/7, Việt Nam dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hoặc đã chết theo chỉ thị của Thủ tướng.

Chỉ thị nêu rõ, tình trạng săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn, địa phương. 

Điều này dẫn tới gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng sinh thái, sức khỏe con người và uy tín của đất nước trên trường quốc tế; cùng với đó còn phát sinh rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh sang người, gia súc, gia cầm.

Thủ tướng yêu dừng nhập khẩu động vật hoang dã - Ảnh 1.

Từ ngày 23/7, Việt Nam dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hoặc đã chết theo chỉ thị của Thủ tướng.

Trong chỉ thị về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, Thủ tướng cũng yêu cầu dừng nhập khẩu trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã, đến khi có chỉ đạo mới.

Các trường hợp động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) nước ngoài cấp phép xuất khẩu, lực lượng hải quan yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu. Nếu chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hoá không xác định được chủ thì xử lý theo luật pháp Việt Nam.

Trường hợp được nhập khẩu gồm loài thuỷ sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất; sản phẩm hoàn chỉnh.

Chính phủ yêu cầu các đơn vị rà soát để bổ sung chế tài xử phạt hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Các khu chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái phép được dẹp bỏ. Hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang đã trái phép, nhất là động vật lớp thú, chim, bò sát sẽ bị xử lý.

Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người dân không được tham gia mua bán, giết mổ động vật hoang dã.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh tra, kiểm tra trên diện rộng cơ sở nuôi động vật hoang dã, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, điều kiện an toàn; lập cơ sở dữ liệu về cơ sở nuôi động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm; đánh giá việc thí điểm và thực trạng nuôi hổ.

Bộ Công an chịu trách nhiệm triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia trong việc mua bán động vật hoang dã. Cơ sở y tế chỉ được sử dụng sản phẩm y tế có thành phần từ động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp.

PV
Cùng chuyên mục