Thửa đất

  • (Dân Việt) - Tôi muốn chứng thực bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các giao dịch nhưng nghe nói phải về nơi thường trú hoặc phải chứng thực tại UBND phường nơi quản lý thửa đất...?
  • (Dân Việt) - Làm Chủ tịch xã Cam Phước Đông (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) được vài năm, ông Nguyễn Sung liên tục bị người dân tố cáo lộng hành...
  • (Dân Việt) - Ngày 6.4, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có kết luận vụ khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Tấn (ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) về việc cán bộ “tiếp tay” cho dân rút ruột ngân sách. Nhiều cán bộ từ xã tới huyện phải chịu trách nhiệm vì để thất thoát ngân sách khoáng 150 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Sông suối, núi rừng, vườn tược tại nhiều địa phương của huyện biên giới A Lưới (Thừa Thiên- Huế) đã và đang bị băm nát vì nạn khai thác vàng trái phép. “Bão” vàng đang khiến người bản địa và dân vùng khác quay cuồng.
  • (Dân Việt) - Hà Nội hiện có tới hơn 157.793 hộ cần DĐĐT. Tuy nhiên, diện tích đất đai giao cho các hộ hiện còn rất phân tán, manh mún, bình quân 10 - 12 thửa/hộ, cá biệt có nơi tới 30 - 40 thửa/hộ, chỉ đạt bình quân 150m2/thửa. Vì thế, từ nhiều năm qua, Hà Nội đã xác định việc DĐĐT có ý nghĩa quyết định trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong quá trình xây dựng NTM hiện nay.
  • (Dân Việt) - Dưới sự chèo lái của nữ đại gia Diệu Hiền, Bianfishco trở nên nổi đình nổi đám. Tuy nhiên, do việc sử dụng số tiền được vay không đúng mục đích, đầu tư dàn trải nên công ty mất thanh khoản dẫn đến nợ xấu.
  • (Dân Việt) - Ở tuổi 95, cụ Nguyễn Thị Tê ở vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ vẫn sống trong ngôi nhà làm bằng tôn, vách đất cũ nát, xập xệ... Mấy người con của cụ góp tiền làm nhà cho mẹ, nhưng nhiều năm không hoàn thành.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.2, cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thước (SN 1974, ở Phúc Lợi, quận Long Biên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • (Dân Việt) - Hàng chục người ở Chí Linh, Hải Dương cả tin cho Nguyễn Thị Huế, 35 tuổi, trú tại phường Sao Đỏ, vay gần trăm tỷ đồng, đến nay có nguy cơ mất trắng.
  • (Dân Việt) - Cuộc sống còn ngặt nghèo nhưng hàng chục hộ dân ở xã Thuận (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã không ngần ngại hiến đất xây trường học, để trẻ em được “no cái chữ”.