Thừa Thiên - Huế: Mía tím khó bán

14/03/2013 09:27 GMT+7
(Dân Việt) - Ngày 13.3, ông Trương Vang - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, 20ha mía tím của người dân trên địa bàn đã đến thời kỳ thu hoạch hơn 1 tháng nhưng chưa bán được.

Nguyên nhân của tình trạng này là do mía tím không có người mua như mọi năm. Hiện mỗi ngày chỉ có vài người đến địa phương mua mía số lượng nhỏ với giá chỉ 2.000 đồng/cây, trong khi bình thường loại mía này có giá 5.000 đồng/cây. Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều địa phương trồng mía tím khác ở Thừa Thiên - Huế.

(Dân Việt)