Thực dân

  • Hôm 28.2, chủ nhà hàng trương biển kỳ thị chủng tộc ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã gỡ bỏ tấm biển song ngữ gây phẫn nộ, nhưng vẫn trơ trẽn không xin lỗi hay tỏ ý hối tiếc về hành vi rất đáng bị lên án của mình.
  • (Dân Việt) - Đúng ngày 22.12, cuốn sách "Võ Nguyên Giáp" của một tác giả người Pháp trong đội quân Tướng Giáp đã ra mắt bạn đọc. Người viết và câu chuyện về vị tướng huyền thoại này có nhiều điều thú vị.
  • Dân Việt - "Võ Nguyên Giáp" - cuốn sách của Georges Boudarel được giới sử học Pháp đánh giá là một trong những tác phẩm giá trị nhất viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân vật nổi bật của lịch sử hiện đại Việt Nam thế kỷ 20.
  • Đến nay, phố cổ Thới Bình đã nhiều thay đổi. Những ngôi nhà mái ngói cổ kính được thay bằng vật liệu bền chắc, hiện đại hơn. Nhưng có lẽ giá trị văn hóa, lịch sử ấy sẽ chỉ còn được lưu lại qua những lời kể của người dân.
  • (Dân Việt) - Vở diễn là câu chuyện về một cô gái dân tộc Thái bị áp bức, ép buộc vào đội múa xòe phục vụ thực dân. Sau nhiều lần gặp những người tù chính trị tại Sơn La, cô đã được giác ngộ và đi theo cách mạng…
  • (Dân Việt) - Ngày 25.7, nhân kỷ niệm 100 năm phong trào khởi nghĩa của NTrang Lơng chống thực dân Pháp, tỉnh Đăk Nông đã làm lễ khởi công xây dựng Tượng đài Anh hùng NTrang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên.
  • (Dân Việt) - Tuy chưa có con số thống kê cụ thể về điểm thi, nhưng đến thời điểm này theo ghi nhận của các trường đại học (ĐH) có thi khối C thì môn sử vẫn là môn “lĩnh” nhiều điểm 0 nhất.
  • (Dân Việt) - Từ nay tới ngày 20.5, có hơn 10 hoạt động chính chào mừng kỷ niệm được tổ chức tại “Thủ đô gió ngàn”.
  • (Dân Việt) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang (2.4.1947- 2.4.2012 để lãnh đạo nhân dân cả nước trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hôm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1954.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.3, ông Huỳnh Việt Hùng - Phó phòng LĐTBXH huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, cơ quan vừa phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Xuân cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong một trận bom của thực dân Pháp vào tháng 9.1952.