Thực hiện chính sách người có công: Rà soát vẫn khó tìm kẻ trục lợi

Minh Nguyệt Thứ bảy, ngày 14/06/2014 22:24 PM (GMT+7)
Sau 2 tháng triển khai cấp tập, tới ngày 13.6, một số tỉnh, thành trong cả nước đã bước đầu hoàn thành điều tra rà soát thí điểm thực hiện chính sách người có công (NCC). Thế nhưng, mục tiêu phát hiện NCC chưa được hưởng chính sách và tìm ra đối tượng trục lợi, hưởng sai chính sách vẫn chưa rõ nét…
Bình luận 0

Thực hiện công khai

Sáng 11.6, ông Đào Quốc Bảy, thương binh 3/4, ngụ tại xóm Chợ (xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) thực hiện việc điền phiếu điều tra rà soát chính sách cho NCC. Ông bày tỏ: “Các giấy tờ của tôi rõ ràng, chính sách hưởng đủ nên về cơ bản gần như chỉ khai lại những gì mình đang được hưởng”.

Xã Cổ Loa có 389 NCC trong diện rà soát thuộc 15 thôn. Tại xóm Chợ, từ tháng 5.2014, tổ rà soát đã họp thôn để thông báo danh sách NCC và tiến hành công khai danh sách để người dân xem xét. Cùng với đó, UBND xã tiến hành cho phát các bản tin về chính sách pháp luật liên quan tới NCC và những vấn đề liên quan tới cuộc điều tra, rà soát để bà con hiểu. Khi thực hiện rà soát thì đúng thời điểm bà con gặt vụ xuân hè nên tổ công tác thường phải tranh thủ tiến hành rà soát vào buổi trưa hoặc tối.

Ông Đào Duy Cá – Bí thư chi bộ thôn kiêm Trưởng ban công tác mặt trận xóm Chợ cho hay: “Quy trình rà soát theo tôi là rất kỹ. Chúng tôi họp thôn thông báo, sau đó công khai danh sách NCC, thực hiện rà soát, gửi kết quả UBND xã tổng hợp, thực hiện công khai danh sách lần 2 lấy ý kiến nhân dân, tiếp đó gửi ý kiến và kết quả cuối cùng để xã tổng kết gửi huyện…

Theo ông Cá, việc công khai ban đầu mất khoảng 5 ngày, rà soát mất khoảng 10 ngày, 5 ngày làm thống kê báo cáo gửi xã. Sau 5 ngày xã gửi lại bản danh sách để thôn công khai lần 2.

Bà Trần Thị Lương – Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa khẳng định: “Nhờ có hoạt động công khai mà đơn vị đã lắng nghe được nhiều ý kiến phản hồi của người dân. Qua việc rà soát, các đoàn thể cũng thực hiện được vai trò giám sát thực hiện chính sách của cơ quan chuyên môn truy tìm các sai phạm”.

Tuy nhiên, vì việc rà soát chỉ thực hiện trong số 389NCC có trong danh sách đã có đầy đủ giấy tờ hưởng trợ cấp nên sau khoảng 1 tháng rà đi rà lại, tổ rà soát của các thôn ở xã Cổ Loa không phát hiện sai sót nào, cũng không có ý kiến hoặc phát hiện gì về những người chưa được hưởng chế độ.

Khó phát hiện đối tượng trục lợi chính sách

Ông Trần Thanh Bình – Phó Trưởng phòng NCC (Sở LĐTBXH) TP. Hà Nội cho biết: Hà Nội đã triển khai rà soát ở 30 xã điểm với gần 160.000 phiếu thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

"Việc tổng điều tra rà soát thực hiện chế độ chính sách cho NCC nhằm phát hiện thêm đối tượng NCC chưa được hưởng, hoặc hưởng chưa đủ để bổ sung. Đồng thời, tìm ra những đối tượng NCC không đúng đang hưởng chính sách để loại bỏ đối tượng này khỏi danh sách được hưởng”.
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kết quả ban đầu ở 26/30 xã (với 8.131 phiếu) cho thấy: Có 6.377 trường hợp NCC hưởng ưu đãi, 32 trường hợp NCC hưởng chưa đầy đủ, chủ yếu là các đối tượng thanh niên xung phong và người bị nhiễm chất độc hóa học, 132 trường hợp NCC đủ hồ sơ nhưng chưa được hưởng chính sách. “Thành phố quán triệt việc công khai danh sách NCC và kết quả thực hiện tới người dân. Bên cạnh đó, cũng thành lập 6 đoàn kiểm tra nhằm tiến hành thanh kiểm tra kết quả thực hiện tại các xã điểm và quá trình tổng rà soát trên địa bàn thành phố” – ông Bình nói.

Tuy thực hiện rất quyết liệt, nhưng bản thân ông Bình cũng cho rằng: Đúng là rất khó phát hiện các đối tượng trục lợi chính sách để hưởng trợ cấp hàng tháng. Cuộc tổng điều tra rà soát lần này do các đoàn thể, đứng đầu là MTTQ thực hiện, nhưng nếu không có sự chủ động tố giác, tố cáo của dân thì không thể làm được.

Nhìn từ góc độ người thực hiện, ông Đào Duy Cá cho hay: “Hồ sơ của đối tượng NCC thì chúng tôi không giữ, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ rà soát theo phiếu điều tra, ghi nhận ý kiến của người dân. Chỉ khi người dân có ý kiến thì chúng tôi mới ghi lại để gửi lên đơn vị cấp trên xử lý”.

Trong khi một số tỉnh đã cơ bản hoàn thành rà soát thì nhiều tỉnh, thành khác mới bắt đầu triển khai, chẳng hạn như tại Đà Nẵng, việc rà soát sẽ được thực hiện từ ngày 15 đến 30.6, tại các xã, phường được chọn làm điểm; tổng hợp danh sách, họp rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện rà soát trên địa bàn toàn thành phố. Sau khi rút kinh nghiệm, thành phố triển khai rà soát đại trà từ 30.6-26.7, tới 30.8 sẽ công bố kết quả rà soát.

Không riêng gì Hà Nội, tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất việc làm điểm ở xã Ninh Thắng (Hoa Lư) và tiến hành triển khai rà soát đồng loạt ở 15 xã trong tháng 6 này.

Ông Nguyễn Phong Phú – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình cho biết: Toàn tỉnh có 27.000 đối tượng NCC hưởng trợ cấp hàng tháng. Mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng bản thân ông Phú cũng thừa nhận không thể kỳ vọng vào đợt tổng điều tra, rà soát này mà có thể hoàn tất mọi chính sách. Việc phát giác các trường hợp hưởng sai chính sách, bổ sung các đối tượng NCC vì thế cần phải được làm thường xuyên.

Trước đó, địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng “nóng” với vụ việc làm giả tới 692 hồ sơ thương binh. Vụ việc chỉ được phát giác khi công an vào cuộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem