Thực hư thông tin cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây

Nguyễn Bình Thứ bảy, ngày 16/04/2022 12:23 PM (GMT+7)
Mạng xã hội lan truyền video được cho là hình ảnh một con cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội sáng 16/4. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã giao các lực lượng chức năng xác minh và khẳng định không có việc cá sấu ở Hồ Tây.
Bình luận 0

Sáng 16/4, thông tin cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây đã xuất hiện trên mạng xã hội với một clip ngắn, hình ảnh chưa được rõ ràng.

Cụ thể, trên một nhóm cộng đồng Facebook ở Hà Nội có hơn 670 nghìn thành viên lan truyền một video dài 8 giây của tài khoản T.L.T cùng dòng chia sẻ: "Hồ Tây xuất hiện cá sấu. Chiều ngày 14/4 em có đi chơi với chị em, thì bắt gặp con này ở Hồ Tây, tra trên mạng thì không thấy có ghi ở đây có cá sấu, hơi hoang mang". 

Hình ảnh được cho là cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây, Hà Nội. Video: T.L.T

Video cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận với nhiều ý kiến lo ngại cho những người dân sinh sống và thường xuyên tắm ở hồ Tây. 

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về thông tin này, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: "Chúng tôi sẽ cử người xác minh".

GS Hà Đình Đức, nguyên giảng viên cao cấp khoa sinh học - ĐH Khoa học Tự nhiên, cho hay ông chưa xem video được cho là cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây. Trong lịch sử môi trường tự nhiên của Hồ Tây chưa từng ghi nhận có cá sấu sinh sống. 

"Tuy nhiên, không ngoại trừ khả năng có người phóng sinh cá sấu xuống hồ. Cá sấu trưởng thành sẽ rất nguy hiểm cho những người thường xuyên tắm ở đây", GS Đức nói và đề xuất cơ quan chức năng cần xác minh cẩn trọng. 

Trưa 16/4, trao đổi với PV Dân Việt ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay, ngay khi nhận được thông tin đã yêu cầu lực lượng công an quận rà soát và các phường ven Hồ Tây xác minh. 

"Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có chuyện cá sấu xuất hiện ở Hồ Tây như video trên mạng xã hội", ông Khuyến nói.

Hồ Tây (quận Tây Hồ) là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất nằm ở phía Tây Bắc trung tâm Hà Nội. Hồ có diện tích hơn 500 ha với chu vi hơn 17 km, là một phần của sông Hồng cũ sau khi chuyển dòng.

Hệ thủy sinh vật hồ Tây có khoảng 72 thực vật nổi, 47 loài tảo bám đáy, 37 loài động vật nổi, 29 loài động vật đáy (thuộc nhóm tôm, cua, trai, ốc, giun…), 12 loài giáp xác, 46 loài cá.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem