Thực hư vụ phụ huynh Hà Nội bức xúc vì con trai lớp 3 bị giáo viên kéo ra khỏi lớp, “tác động vật lý”
Thực hư vụ phụ huynh Hà Nội bức xúc vì con trai lớp 3 bị giáo viên kéo ra khỏi lớp, “tác động vật lý”
Tào Nga
Thứ sáu, ngày 27/12/2024 22:02 PM (GMT+7)
Xác nhận với báo Dân Việt, bà Bùi Thị Chuyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, tạm thời đình chỉ cô giáo 1 tuần để phục vụ điều tra khi phụ huynh phản ánh con bị “tác động vật lý”.
Chiều tối 27/12, trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Bùi Thị Chuyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận có vụ việc giáo viên kéo học sinh ra khỏi nhà đa năng khi đang học môn Giáo dục thể chất.
Theo bà Chuyên, trước đó phụ huynh N.L (có con là N.Đ.K., học lớp 3A7 của trường) đã phản ánh sự việc xảy ra trong tiết học Giáo dục Thể chất của cô giáo Đ.H.M.
Một trong 3 bài viết của phụ huynh bức xúc tố giáo viên tác động vật lý vào con học lớp 3. Ảnh: CMH
Cũng theo bà Chuyên, vào ngày 24/12, trong tiết kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 môn Giáo dục Thể chất tiết thứ 2 từ 8h40 - 9h20, cô giáo Đ.H.M đang giảng dạy thì có một số học sinh, trong đó có học sinh N.Đ.K liên tục đùa nghịch không tập trung. Cô giáo M. nhắc nhở nhiều lần nhưng một số em vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra nội dung thực hành của các bạn trong lớp.
Do lo lắng đến tiến độ kiểm tra, cô giáo đã kéo học sinh K. ra khỏi nhà đa năng để giao cho cô giáo chủ nhiệm lớp 3A7 quản lý. Trong quá trình đó, học sinh K. không nghe và có phản kháng lại dữ dội nên cô giáo đã để học sinh ngoài cửa phòng nhà đa năng rồi quay trở lại tiếp tục kiểm tra học sinh khác.
Kết thúc giờ học, cô giáo M. cho học sinh về lớp và quan sát thấy em K. vẫn chơi với bạn bình thường. Sau đó, cô M. cũng báo với giáo viên chủ nhiệm về sự việc. Ngày 25-26/12, học sinh K. đi học, ăn bán trú và tham gia các hoạt động bình thường.
Sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh của học sinh K. đã phản ánh với cô Đức Thị Ngọc - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A7. Tối muộn 24/12, giáo viên chủ nhiệm lớp trao đổi với cô M. và cô M. đã gọi điện trực tiếp xin lỗi phụ huynh vì cách xử lý chưa phù hợp.
Sáng 25/12, em K. tiếp tục đi học và phụ huynh phản ánh sự việc đến Ban Giám hiệu. Ban giám hiệu nhà trường đã tiếp nhận thông tin, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và gửi lời xin lỗi gia đình về sự việc này, đồng thời gặp em K. để hỏi thăm, kiểm tra tình hình sức khỏe.
Sau khi làm việc với phụ huynh học sinh, nhà trường đã làm việc riêng với cô M., yêu cầu viết lại tường trình sự việc. Đến 14h cùng ngày, cô giáo M. và mẹ của học sinh K. đã có cuộc gặp mặt để trao đổi trực tiếp. Trong buổi trao đổi đó, cô M. thành thật xin lỗi gia đình về sự việc đáng tiếc xảy ra và hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Sáng 26/12, Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp lên lớp 3A7, thấy học sinh K. vẫn học và chơi với các bạn bình thường. Nhà trường đã trao đổi với phụ huynh sẽ sắp xếp lịch gặp mặt gia đình học sinh vào sáng ngày 27/12. Tuy nhiên, đến khoảng 19h tối 26/12, phụ huynh đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nội dung giáo viên bạo hành học sinh.
Sáng 27/12, bà Chuyên đã mời phụ huynh học sinh đến trường cùng đại diện cơ quan Công an, Phòng GDĐT cùng làm việc để công khai trích xuất camera. Qua hình ảnh cho thấy, cô giáo M. đã kéo học sinh ra khỏi nhà đa năng, học sinh có sự phản kháng không muốn đi và có hình ảnh ngả người rạp sát nền nhà. Sau đó, cô giáo quay lại tiếp tục giờ kiểm tra với các học sinh còn lại.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình quan sát camera, cả tiết học tại nhà đa năng không có hình ảnh nào cô M. đánh học sinh như thông tin phản ánh trên mạng xã hội. Do hành lang phòng đa năng không có camera nên không có hình ảnh của sự việc ngoài hành lang nhà đa năng.
Trường Tiểu học La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Website trường
Vui lòng nhập nội dung bình luận.