Thực phẩm tươi

  • (Dân Việt) - Bà Lê Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu hàng tiêu dùng dịp tết năm nay, lượng hàng hóa mà thành phố chuẩn bị sẽ tăng hơn 60% so với bình thường.
  • (Dân Việt) - Theo Sở Công Thương Hà Nội, mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng Tết Quý Tỵ sẽ tăng khoảng 18- 20%. Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, chế biến, rau quả có thể tăng hơn 20%.
  • (Dân Việt) - Theo quy luật, các tháng cuối năm, giá cả một số mặt hàng có xu hướng tăng giá. Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo có 6 mặt hàng được dự báo không nằm ngoài xu hướng này.
  • (Dân Việt) - Là hệ thống siêu thị lớn nhất Việt Nam, Big C rất coi trọng đưa hàng hóa nông sản Việt vào siêu thị. Ông Laurent Zecri - Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Big C tại Việt Nam khẳng định như vậy.
  • (Dân Việt) - Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của những doanh nghiệp đạt chứng nhận xanh tại hệ thống siêu thị Co.op mart sẽ được khuyến mãi giảm giá đến 49%.
  • (Dân Việt) - Quý II được coi là thời điểm sức mua yếu nhất trong năm, do đó, các siêu thị trên địa bàn TP.HCM có kế hoạch giảm giá bán để hút khách.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.3, ông Nguyễn Thế Anh- Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm (Tiên Phước), cho biết chợ Tiên Cẩm tại địa phương đã được chính quyền cho một hộ kinh doanh thuê với giá mỗi năm 1 triệu đồng để làm kho chứa hàng và sân phơi quế.
  • (Dân Việt) - Hưởng ứng Ngày Tiêu dùng VN (15.3), từ ngày 15.3 đến 1.4.2012, hệ thống siêu thị Co.opMart tổ chức tuần lễ bán hàng đồng giá với giá giảm đặc biệt dành cho 300 sản phẩm đồ dùng gia đình, thời trang may mặc, hóa mỹ phẩm…
  • (Dân Việt) - Sức mua tại các chợ và siêu thị cũng như giá cả hàng hóa tết đã tăng nhanh hơn so với 1 tuần trước đó, tuy không mạnh như mọi năm...
  • (Dân Việt) - Biển động, sóng lớn trong 3 ngày qua (từ ngày 16 đến 18.12) đã làm cho 88 tàu thuyền của xã đảo Nhơn Châu không thể ra vào, khiến xã đảo này lại tiếp tục bị cô lập.