Thứ tư, ngày 28/01/2026 13:00 GMT+7

Thực trạng chợ cóc, chợ tạm ở Thủ đô ra sao trước ngày giải tỏa 30/1?

Khổng Chí Thứ tư, ngày 28/01/2026 13:00 GMT+7
Dù đã được đưa vào danh sách phải xử lý, giải tỏa trước ngày 30/1/2026, nhiều chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Hàng hóa bày bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Thực trạng chợ cóc, chợ tạm ở Thủ đô ra sao trước ngày giải tỏa 30/1?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch giải tỏa 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố. Trong đó, 75 chợ cóc nhóm 1 sẽ được xử lý trong tháng 1/2026.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt, trong những ngày gần đây, tại nhiều chợ thuộc nhóm 1, tình trạng họp chợ tràn lan từ sáng đến tối vẫn diễn ra phổ biến. Hàng quán bày bán trên vỉa hè, lòng đường bị tận dụng làm nơi kinh doanh, gây cản trở giao thông và mất trật tự khu vực.
Sáng 28/1, tại ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, Hà Nội), chợ cóc ở đây vẫn hoạt động rầm rộ, lòng đường bị tận dụng làm nơi kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Lối đi bị thu hẹp đáng kể, nhiều thời điểm người và phương tiện phải luồn lách qua dòng người mua bán đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bà Như Quỳnh (phường Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ với PV: “Tôi thấy việc mua sắm ở các chợ cóc, chợ tạm khá thuận tiện, tuy nhiên do tự phát và nằm sát khu dân cư nên thường xuyên xảy ra tình trạng ồn ào, lộn xộn, gây nguy cơ mất trật tự và an toàn giao thông”.
Tại khu tập thể Thành Công (cổng sau Trường Mầm non Thành Công, phường Giảng Võ), hoạt động mua bán diễn ra suốt ngày, kéo dài dọc tuyến phố. Khu vực này hiện có khoảng 135 hộ kinh doanh tự phát, buôn bán nhỏ lẻ và thuộc nhóm 1, phải xử lý trước ngày 30/1/2026.
Hoạt động buôn bán tự phát khiến rác thải, nước thải phát sinh nhiều, bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
Tại đây gia cầm sống nhốt trong lồng sắt, giết mổ ngay tại chỗ; thịt cá sơ chế trong chậu nhựa, nước thải và phế phẩm xả thẳng ra đọng lại trên mặt đường.
Người bán, người mua vẫn tấp nập ra vào, xe máy dừng đỗ lộn xộn khiến con ngõ vốn chật hẹp càng trở nên nhếch nhác, chật chội hơn.
Trước thông tin chợ cóc khu tập thể Thành Công sẽ bị xử lý trước ngày 30/1, bà Kim Ngân (55 tuổi, phường Giảng Võ) không giấu được sự lo lắng. “Tôi buôn bán trên vỉa hè tuyến phố này đã nhiều năm, khách đều quen mặt. Nếu phải dẹp bỏ, tôi chưa biết sẽ mưu sinh ở đâu”, bà Ngân nói.
Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều chợ cóc, chợ tạm không nằm trong danh sách bị giải tỏa nhưng đang hoạt động mua bán tấp nập.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.