Ngày 18/1, nguồn tin của Dân Việt, trung tá Thiệu Hồng Quyết - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Gia Lai - đã ký quyết định khởi tố ông Đỗ Mạnh Luyn (55 tuổi) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đông Hưng Gia Lai - về hành vi trốn thuế.
Theo Grab, hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe 2 bánh phải dựa vào nguyên tắc của Bộ luật dân sự giữa tài xế và hành khách. Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe 2 bánh hoàn toàn không có tính chất kinh doanh mà là hoạt động kiếm sống của những người có thu nhập thấp, đa phần dưới 100 triệu đồng/năm.
Liên quan tới việc tăng mức thu thuế đối với doanh thu của đối tác tài xế từ 3% lên 10%, đại diện Grab Việt Nam cho rằng Tổng cục Thuế không nhất quán trong việc xác định chủ thể phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).
Ngày 7/12, hàng trăm tài xế GrabBike đã tập trung "quây" văn phòng của doanh nghiệp này trên phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), phản đối mức khấu trừ vừa được nâng lên sau khi Grab tăng giá cước với khách hàng và tăng tỷ lệ khấu trừ trên mỗi chuyến xe với tài xế.
Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán: SHI) đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Mới đây, Bộ Tài chính đã có các Tờ trình và Báo cáo Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% để Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10-11/2020.
Để hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước vượt qua khó khăn hiện nay, góp phần tăng sức cạnh tranh của mặt hàng phân bón, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón.
Theo thông tin từ Chi cục Thuế quận 6, TP.HCM, đã phát hiện một vụ vi phạm về thuế nghiêm trọng, tổng giá trị nhiều tỷ đồng, xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn, Thiết kế, Xây dựng, Thương mại Mai Lành.